Tổng thống Mỹ chuẩn bị đề cử đại sứ mới tại Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 10/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo ý định đề cử đại sứ mới của nước này tại Afghanistan, động thái nhằm tìm cách bổ nhiệm vị trí vốn bị bỏ trống kể từ khi đại sứ Mỹ trước đó từ chức hồi đầu năm nay.

Chú thích ảnh
Ông William Ruger phát biểu tại một hội nghị ở Reston, Virginia. Ảnh: Flickr/TTXVN

Tổng thống Trump cho biết ông có ý định đề cử William Ruger, một sĩ quan Hải quân và nhà nghiên cứu cấp cao đại diện cho Mỹ tại Afghanistan vào vị trí trên.

Ruger là một cựu chiến binh trong cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan, ông hiện là Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu và chính sách tại Viện nghiên cứu Charles Koch của Mỹ, đồng thời là Phó Chủ tịch phụ trách chính sách đối ngoại của tổ chức từ thiện Stand Together. Trước đó, ông Ruger đã đảm nhiệm các vị trí học thuật tại Đại học bang Texas và Đại học Texas.

Thông báo về việc đề cử ông Ruger được đưa ra trước lễ kỷ niệm 19 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ trong bối cảnh Tổng thống Trump tìm cách rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan.

Việc đề cử nhân sự nói trên của Tổng thống Mỹ cũng diễn ra khi chính quyền Afghanistan và Taliban chuẩn bị bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình vào tuần tới tại Doha (Qatar). Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/9 đã hoan nghênh các cuộc đàm phán trên, gọi đây là “cơ hội không được phung phí”. Ông Pompeo nhấn mạnh "Giờ là lúc cho hòa bình của Afghanistan".

Đại Thắng (TTXVN)
Xác nhận thời điểm chính thức khởi động hòa đàm nội bộ Afghanistan 
Xác nhận thời điểm chính thức khởi động hòa đàm nội bộ Afghanistan 

Bộ Ngoại giao Qatar ngày 10/9 thông báo quốc gia Trung Đông này sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban từ ngày 12/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN