Tổng thống Mỹ cân nhắc sa thải người đứng đầu cuộc điều tra nhằm vào Nga

Ngày 13/6, Giám đốc điều hành công ty truyền thông Newsmax Media đồng thời là một người bạn thân của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Christopher Ruddy, cho biết ông Trump đang cân nhắc sa thải cựu Giám đốc Cơ quan Điều tra liên bang (FBI) Robert Mueller - công tố viên đặc biệt phụ trách cuộc điều tra liên quan đến việc Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Cựu Giám đốc FBI Robert Mueller.

Ông Ruddy đưa ra phát biểu này với chương trình Newshour của đài PBS ngay trước phiên điều trần của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tại Ủy ban Tình báo Thượng viện về cuộc điều tra nói trên. Giám đốc điều hành Newsmax Media cho rằng đây sẽ là một sai lầm lớn của Tổng thống Trump. 

Hôm 17/5 vừa qua, cựu Giám đốc FBI Robert Mueller đã được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein bổ nhiệm lãnh đạo cuộc điều tra nhằm vào ảnh hưởng của Nga đến cuộc bầu cử Mỹ 2016, thay thế cựu Giám đốc FBI James Comey bị Tổng thống Trump bất ngờ sa thải trước đó vài ngày.

Phản ứng lại tuyên bố nói trên, phía Nhà Trắng khẳng định đây là ý kiến cá nhân của ông Ruddy chứ không phải của chính quyền Trump. Trước đó, hãng tin CNN dẫn một số nguồn thân cận với ông Trump cho biết nhiều cố vấn đã khuyên Tổng thống Mỹ không nên sa thải ông Mueller, Giám đốc FBI từ năm 2001-2013.

Gần đây một số đồng minh của Tổng thống Donald Trump bắt đầu đặt câu hỏi về việc bổ nhiệm ông Robert Mueller và nhấn mạnh rằng vị cựu giám đốc FBI nên bị loại khỏi cuộc điều tra nhằm vào quan hệ với Nga.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, người ban đầu chào đón ông Mueller như một "lựa chọn hoàn hảo", hôm 12/6 cũng đổi giọng đăng trên Twiter rằng: "Phe Cộng hoà đang bị lừa gạt nếu họ nghĩ rằng vị cố vấn đặc biệt này sẽ công tâm. Hãy nhìn xem ông ấy đang thuê những ai để kiểm tra các báo cáo. Đã đến lúc phải nghĩ lại".

Ông Mueller mới đây đã bổ sung một số luật sư quyền lực vào đội ngũ của mình, dấu hiệu mà một số nhà quan sát cho rằng ông đang xúc tiến một cuộc điều tra quyết liệt. Một số người đã gọi việc ông thuê luật sư Michael Dreeben sẽ dẫn đến "điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với Tổng thống Donald Trump trong tuần này".

Phan Long/Báo Tin Tức
Gần nửa dân Mỹ tin cựu Giám đốc FBI hơn Tổng thống Donald Trump
Gần nửa dân Mỹ tin cựu Giám đốc FBI hơn Tổng thống Donald Trump

Tổng cộng có 46% công dân Mỹ tin rằng cựu Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) James Comey thành thật và đáng tin cậy hơn Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN