Tổng thống lâm thời Ai Cập giải tán quốc hội

Truyền hình nhà nước Ai Cập ngày 5/7 đưa tin, trong tuyên bố đầu tiên về hiến pháp, Tổng thống lâm thời nước này Adli Mansour đã giải tán Thượng viện (tức Hội đồng Shura).

Tại Ai Cập chỉ có Thượng viện còn hoạt động vì Hạ viện đã bị chính quyền quân sự giải tán trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống hơn 1 năm trước với kết quả ông Mohamed Morsi đắc cử.

Sau khi ông Morsi bị quân đội phế truất ngày 3/7 vừa qua, ông Mansour đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Ai Cập ngày 4/7.

Lực lượng an ninh Ai Cập tuần tra dọc biên giới tại thành phố Rafah ngày 5/7/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Cũng trong tuyên bố nói trên, ông Mansour ban hành một sắc lệnh tổng thống bổ nhiệm ông Mohamed Ahmed Farid làm người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập và ông Mohamed Raafat Shehata làm cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống. Trước đó, ông Mansour đã bổ nhiệm ông Ali Awad Saleh làm cố vấn về hiến pháp và ông Mostafa Hegazy làm cố vấn chính trị.

Trong khi đó, hãng thông tấn MENA đưa tin 12 người đã thiệt mạng tại thành phố Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập, trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Morsi, nâng tổng số người thiệt mạng do bạo lực trên khắp Ai Cập lên ít nhất 26 người chỉ riêng trong ngày 5/7.

Tại tỉnh Bắc Sinai, những người biểu tình có vũ trang ủng hộ ông Morsi đã xông vào trụ sở chính quyền tỉnh ở thành phố El-Arish sau một cuộc đấu súng. Những người này còn tiến về tòa nhà đài truyền hình nhà nước để lên án vụ lật đổ nhà lãnh đạo Hồi giáo của họ. Tại tỉnh Beheira, miền Bắc Ai Cập, các vụ đụng độ đã làm 6 người bị thương, còn ở thành phố Suez, những người Hồi giáo đã ném đá vào lực lượng an ninh trước khi bị giải tán.

Tại thủ đô Cairo, đụng độ trên đường phố trung tâm vào tối 5/7 giữa hàng trăm người ủng hộ và phản đối ông Morsi đã lắng dịu sau khi quân đội triển khai các đơn vị xe bọc thép để tách hai nhóm biểu tình. Tuy nhiên, đụng độ vẫn xảy ra tại một số địa điểm xung quanh cây cầu 6/10 bắc qua sông Nile. Đài truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong các cuộc đụng độ ở gần quảng trường Tahrir vào đêm 5/7.

Cũng theo MENA, Phó thủ lĩnh của phong trào Anh em Hồi giáo tại Ai Cập, ông Kha Khairat El-Shater, đã bị bắt giữ tại Cairo ngày 5/7 với cáo buộc kích động bạo lực. Ông Shater, một doanh nhân giàu có được xem là nhà chiến lược chính trị chủ chốt của Anh em Hồi giáo, là người mới nhất trong số các lãnh đạo của phong trào này bị bắt kể từ khi Tổng thống Morsi bị quân đội Ai Cập phế truất ngày 3/7.

Nguồn tin tình báo Israel ngày 5/7 cho biết phong trào Anh em Hồi giáo Ai Cập đã thành lập một "Hội đồng chiến tranh" Sinai để tiến hành cuộc nổi dậy chống lại và trả thù quân đội phế truất Tổng thống Morsi. Theo những nguồn tin này, Anh em Hồi giáo đã phối hợp với phong trào Hamas và phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng như các nhóm Salafi ở Dải Gaza và bán đảo Sinai để lập căn cứ trên bán đảo Sinai. Hội đồng chiến tranh Sinai đã công bố một đoạn băng đe dọa sẽ tấn công vào mọi mục tiêu quân đội và cảnh sát ở Sinai để trả đũa cuộc đảo chính quân sự này.

Phản ứng trước động thái trên của Anh em Hồi giáo, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trong cuộc họp khẩn ngày 5/7 tuyên bố quân đội "sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn việc thành lập một lãnh thổ Hồi giáo riêng ở Sinai".

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập diễn biến ngày càng nghiêm trọng, ngày 5/7, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã cảnh báo người dân Ai Cập không được sử dụng "các chiến thuật trả thù", đồng thời kêu gọi các lực lượng an ninh ngăn chặn các cuộc đụng độ.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq dẫn lời ông Ban Ki-moon tuyên bố để giải quyết một cách hòa bình những rắc rối của Ai Cập thì không được tiến hành trả thù hay loại bỏ một đảng phái hoặc cộng đồng nào. Ông nhấn mạnh các nhà lãnh đạo chính trị Ai Cập có trách nhiệm "phát tín hiệu" thông qua lời nói hoặc hành động thể hiện cam kết tiến hành đối thoại hòa bình và dân chủ với sự tham gia của mọi tầng lớp Ai Cập.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Mỹ lên án các vụ bạo lực đang diễn ra tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Ai Cập, trong đó có cả giới lãnh đạo quân đội, chấm dứt tình trạng bạo lực và ngăn chặn các vụ bạo lực giữa những người biểu tình.


TTXVN/Tin tức


Ai Cập một tối không bình yên
Ai Cập một tối không bình yên

Ít nhất đã có 30 người thiệt mạng và hơn 850 người bị thương trong cuộc đụng độ dữ dội giữa người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và người phản đối cũng như lực lượng quân đội của nước này trên khắp Ai Cập tối hôm 5/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN