Phó thủ lĩnh Hồi giáo Ai Cập bị bắt giữ

Các nguồn tin an ninh và hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập ngày 6/7 cho biết phó thủ lĩnh của phong trào Anh em Hồi giáo ở nước này, cựu ứng cử viên tổng thống Khairat El-Shater, đã bị bắt giữ.

Cảnh đụng độ tại Cairo hôm 5/7. Ảnh: Internet.


Ông Shater, một doanh nhân giàu có được xem là nhà chiến lược chính trị chủ chốt của phong trào trên, đã bị bắt do bị nghi ngờ kích động bạo lực.

Trong số các nhân vật được nhiều người biết đến nhất của phong trào Anh em Hồi giáo, ông Shater là người mới nhất trong số các lãnh đạo của phong trào này bị bắt kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội Ai Cập phế truất ngày 3/7.

Cũng trong ngày 5/7, ứng cử viên tổng thống theo đường lối cứng rắn ở Ai Cập là Hazem Salah Abu Ismail đã bị bắt giữ và bị cáo buộc kích động bạo lực khi có hàng nghìn người biểu tình ở Cairo để phản đối việc phế truất ông Morsi.

Còn theo hãng MENA, công tố viên Ai Cập đã ra lệnh phóng thích hai nhân vật hàng đầu thuộc phong trào Anh em Hồi giáo bị bắt giữ sau vụ phế truất ông Morsi. Hai người này là Saad El-Katatni, người đứng đầu cánh chính trị của phong trào trên và Rashad al-Bayoumi, một trong những phó thủ lĩnh của Anh em Hồi giáo và là cựu Chủ tịch Quốc hội. Cả hai ông này bị bắt giữ hôm 4/7. Tuy nhiên, cả hai người này vẫn tiếp tục bị điều tra vì cáo buộc kích động bạo lực.

Bạo lực tạm thời lắng dịu

Hãng MENA đưa tin 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày 5/7 ở thành phố lớn thứ hai của Ai Cập là Alexandria khi những người ủng hộ và phản đối ông Morsi đụng độ với nhau trên đường phố. Số người thiệt mạng ở thành phố này đã đưa tổng số người thiệt mạng do bạo lực trên khắp Ai Cập lên ít nhất 26 người.

Tuy nhiên, ba giờ đụng độ trên đường phố ở trung tâm thủ đô Cairo của Ai Cập tối 5/7 giữa hàng trăm người ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đã lắng dịu sau khi quân đội nước này triển khai các đơn vị xe bọc thép.

Vào đầu giờ tối, một nhóm người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi đã tụ tập gần trụ sở đài phát sóng quốc gia bên hai bờ sông Nile, cách quảng trường Tahrir khoảng 1 km, nơi những người phản đối ông Morsi dựng trại. Quân đội đã triển khai một số lượng quân và xe thiết giáp để chia tách người biểu tình nhưng đây đó vẫn xảy ra các vụ đụng độ quanh và qua cây cầu 6/10 bắc qua sông Nile.

Người phát ngôn của phong trào Anh em Hồi giáo ở Ai Cập Gehad El-Haddad cho hay nhóm người biểu tình ủng hộ ông Morsi ở gần tòa nhà đài truyền hình quốc gia đã bị tấn công. Ít nhất 18 người bị thương trong vụ việc này.

Trả thù?

Trong khi đó, các nguồn tin tình báo Ixraen cho biết phong trào Anh em Hồi giáo Ai Cập đã thành lập một "Hội đồng chiến tranh" Sinai để tiến hành cuộc nổi dậy chống lại và trả thù quân đội nước này đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7.

Theo những nguồn tin này, Anh em Hồi giáo đã phối hợp với phong trào Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine cũng như các nhóm Salafi liên kết với al-Qaeda ở Dải Gada và bán đảo Sinai. Chiến lược của Anh em Hồi giáo là biến bán đảo Sinai thành một khu vực nổi dậy và căn cứ để tấn công Ixraen.

Họ tính toán rằng quân đội đang phải căng sức để đảm bảo an ninh tại các thành phố Cairo, Alexandria và châu thổ sông Nile nên không đủ lực lượng cho Sinai. Các nhóm Hồi giáo có ý định chứng minh rằng quân đội không thể cùng lúc chống lại các cuộc biểu tình, bảo vệ tàu thuyền phương Tây ở kênh đào và Vịnh Suez cũng như ngăn các cuộc tấn công vào Ixraen.

Hội đồng chiến tranh Sinai đã công bố một cuốn băng đe dọa sẽ nhằm vào mọi mục tiêu quân đội và cảnh sát ở Sinai để trả đũa cuộc đảo chính quân sự. Trong cuộc họp khẩn ngày 5/7, sau khi các nhóm Hồi giáo trên tấn công trụ sở tình báo quân sự ở Rafah và sân bay al-Arish, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố rằng quân đội Ai Cập "sẽ sử dụng vũ lực để ngăn việc thành lập một lãnh thổ Hồi giáo riêng ở Sinai".




TT (Theo Reuters/AFP
)
Ai Cập sôi sục sau đảo chính
Ai Cập sôi sục sau đảo chính

Tình hình tại Ai Cập hiện hết sức căng thẳng với nhiều diễn biến khó lường, sau khi quân đội nước này tiến hành đảo chính và phế truất Tổng thống Mohamed Morsi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN