Tổng thống Joe Biden vận động nhóm cử tri da màu

Ngày 8/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án tư tưởng "người da trắng thượng đẳng" và bạo lực chính trị khi phát biểu trước các cử tri người da màu tại bang South Carolina trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Blue Bell, Pennsylvania, ngày 5/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyến thăm của ông Biden tới bang South Carolina nhằm củng cố niềm tin của khu vực bầu cử quan trọng khi sự ủng hộ ông tại đây đã suy giảm kể từ khi nhậm chức. 

Tại nhà thờ Mother Emanuel AME, một trong những nhà thờ lâu đời và nổi tiếng của cộng đồng người Mỹ gốc Phi và cũng là nơi xảy ra vụ xả súng mang tính chất phân biệt chủng tộc làm 9 người thiệt mạng năm 2015, Tổng thống Biden khẳng định tư tưởng "người da trắng thượng đẳng" là "chất độc" gây chia rẽ đất nước trong suốt lịch sử và tư tưởng này không được phép tồn tại ở Mỹ. Ông đồng thời nêu bật nỗ lực của chính quyền trong việc giảm lạm phát, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở người da màu và chống phân biệt đối xử về nhà ở. 

Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden cũng chỉ trích cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Đồi Capitol. Vụ bạo loạn này do những người ủng hộ ông Donald Trump tiến hành nhằm lật ngược thất bại của ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.  Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng cảm ơn những cử tri da màu đã góp phần giúp ông đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

South Carolina là "bang chiến trường" lâu đời trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhóm vận động tranh cử của ông Biden cho biết ông sẽ trở lại bang South Carolina trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào ngày 3/2 tới. 

Đây là bài phát biểu tranh cử thứ hai của ông Biden kể từ khi ông khởi động chiến dịch tái tranh cử. Trước đó, ngày 6/1 vừa qua, ông Biden đã khởi động chiến dịch tái tranh cử tại bang Pennsylvania, trong đó khẳng định sẽ coi việc bảo vệ và duy trì nền dân chủ của Mỹ là cam kết trọng tâm của ông trong cuộc tranh cử này.

Trần Quyên (TTXVN)
Liệu có cơn địa chấn bầu cử Mỹ năm 2024?
Liệu có cơn địa chấn bầu cử Mỹ năm 2024?

Đương kim Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đang hướng tới một cuộc tái đấu tiềm tàng có thể làm rung chuyển chính trường Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN