Tổng thống Iran: Mỹ cần thay đổi 'chính sách sai lầm' tại Trung Đông

Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Mỹ cần thay đổi chính sách tại Trung Đông và có những động thái để giảm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Rouhani đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ngày 11/8.

Cơ quan báo chí của Tổng thống Iran dẫn lời ông Rouhani nêu rõ: "Tehran tin rằng việc làm dịu căng thẳng tại khu vực có lợi cho tất cả các bên, và chúng tôi hy vọng Mỹ hiểu rằng con đường mà họ chọn là sai lầm, do đó sẽ không thể có người thắng cuộc. Họ cần phải thay đổi hành vi của mình".

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran cáo buộc "một số nước ngoài khu vực" đang tìm cách gây bất ổn tình hình tại Trung Đông. Ông Rouhani cũng khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán với các quốc gia thân thiện nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực.

Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ Iran, ông Mohammad Baker Noubakht cho biết những cải cách mới trong cơ cấu ngân sách của Iran sẽ hướng tới chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc trực tiếp vào doanh thu từ dầu mỏ, trong bối cảnh nước này đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Phát biểu trong phiên họp đầu tiên về dự thảo cơ cấu ngân sách cho tài khóa tiếp theo của Iran, bắt đầu từ ngày 20/3/2020, ông Noubakht cho rằng ngay cả trong điều kiện bình thường, khi không có lệnh trừng phạt, Iran vẫn cần giảm sự phụ thuộc vào nguồn doanh thu từ dầu mỏ. Người phát ngôn này nhấn mạnh lần đầu tiên Iran thực hiện bước quan trọng trong việc cải cách cơ cấu ngân sách của đất nước.

Trước đó, Tổng thống Rouhani cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ kém tác dụng nếu Iran giảm bớt phụ thuộc vào dầu mỏ. Theo ông Rouhani, cơ cấu kinh tế được xây dựng vững chắc của Iran sẽ cho phép chính quyền Tehran tăng ngân sách mà không cần đến các khoản thu từ dầu mỏ.

Cùng ngày 11/8, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã tới London để tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức Anh về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Iran. Theo hãng tin Reuters, trng các cuộc thảo luận, ông Bolton dự kiến kêu gọi Anh có lập trường cứng rắn hơn đối với Iran, đưa chính sách của London đối với Tehran tới gần hơn với chính sách của Washington, theo đó gây sức ép bằng những biện pháp trừng phạt.

Sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 giữa Iran và các cường quốc, đến nay, Anh vẫn ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) duy trì thỏa thuận hạt nhân, song vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu Anh tại Eo biển Hormuz mới đây được cho là tạo áp lực khiến London cân nhắc một lập trường cứng rắn hơn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Tổng thống Iran kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế
Tổng thống Iran kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế căng thẳng ở khu vực Kashmir tranh chấp nhằm tránh gây thương vong cho dân thường. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN