Tổng thống Indonesia đặt điều kiện thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel

Theo tờ Jakarta Post, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết ông sẽ sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu nước này công nhận Nhà nước Palestine. Thông tin trên được ông đề cập trong cuộc hội đàm ngày 28/5 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại thủ đô Jakarta.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Thời gian qua, Indonesia không thiết lập quan hệ chính thức với Israel, đồng thời luôn kêu gọi một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Palestine.

"Tôi đã nhiều lần nói rằng Indonesia coi giải pháp hai nhà nước và tự do cho Palestine là cách duy nhất để đạt được hòa bình thực sự. Tôi cũng nhấn mạnh rằng chúng ta phải thừa nhận và bảo đảm quyền của Israel như một quốc gia có chủ quyền, cần được quan tâm và bảo đảm an toàn", Tổng thống Indonesia phát biểu.

"Indonesia tuyên bố rằng một khi Israel công nhận Palestine, Indonesia sẵn sàng công nhận Israel và mở rộng quan hệ ngoại giao", ông nhấn mạnh.

Theo tờ The Times of Israel, dưới thời cựu Tổng thống Joko Widodo, Indonesia đã tiến hành các cuộc tiếp xúc cấp thấp với Israel, chủ yếu về thương mại, nhưng phần lớn tránh xa các mối quan hệ công khai với Israel.

Văn phòng Tổng thống của ông Widodo cũng phủ nhận những báo cáo cho rằng Jakarta và Jerusalem có ý định bình thường hóa quan hệ vào tháng 10/2023, chính sự kiện Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 kéo theo cuộc chiến tranh sau đó với Hamas đã khiến kế hoạch này bị gác lại.

Một số phương tiện truyền thông Israel từng đưa tin rằng Indonesia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel để đổi lấy việc được chấp thuận tư cách thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Thông tin cho biết đã có sự đồng thuận đã đạt được thông qua các cuộc thảo luận bí mật và việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ chấm dứt sự phản đối của Israel với việc Indonesia gia nhập OECD.

Tuy nhiên vào tháng 4/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia khi đó là ông Lalu Muhammad Iqbal đã khẳng định nước này chưa có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel và bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Dải Gaza. Ông Muhammad Iqbal nhắc lại lập trường của Indonesia sẽ không thay đổi và nước này sẽ kiên trì ủng hộ nền độc lập của Palestine cũng như giải quyết xung đột Israel - Palestine trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước.

Indonesia từ lâu đã ủng hộ giải pháp nhà nước Palestine độc lập, đồng thời cùng với các quốc gia khác đang tham gia vào các nỗ lực ngoại giao để kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn và tiếp cận rộng rãi hơn với hỗ trợ nhân đạo ở Dải Gaza.

Theo Jakarta Post, về phía Pháp, tại cuộc hội đàm với phía Indonesia, Tổng thống Macron ngày 28/5 tái khẳng định mong muốn được chứng kiến một giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel - Palestine và cho biết không có tiêu chuẩn kép trong chính sách của Pháp đối với Trung Đông.

Theo đánh giá của một số nhà ngoại giao và chuyên gia, Tổng thống Macron đang nghiêng về việc công nhận nhà nước Palestine, một động thái có thể khiến Israel tức giận và làm sâu sắc thêm sự chia rẽ nội bộ phương Tây.

"Chỉ có giải pháp chính trị mới có thể khôi phục hòa bình và xây dựng lâu dài. Cùng với Saudi Arabia, chúng tôi sẽ sớm tổ chức một hội nghị về Gaza tại New York để thúc đẩy việc công nhận Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel cùng quyền được sống trong hòa bình và an ninh tại khu vực này", ông Macron cho biết.

Trong một tuyên bố chung, Pháp và Indonesia kêu gọi thúc đẩy để đạt được những tiến triển trong "công nhận lẫn nhau" giữa Israel và Palestine tại một hội nghị quốc tế vào tháng tới do Paris đồng chủ trì nhằm khôi phục ý tưởng về giải pháp hai nhà nước.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc
Liên hợp quốc quan ngại về hoạt động phân phối viện trợ 'hỗn loạn' ở Gaza
Liên hợp quốc quan ngại về hoạt động phân phối viện trợ 'hỗn loạn' ở Gaza

Ngày 27/5, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric đã bày tỏ quan ngại về tình trạng hỗn loạn trong hoạt động phân phối viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza sau khi hàng nghìn người đã tràn vào một địa điểm phân phối do một tổ chức nhân đạo được Mỹ và Israel hậu thuẫn thiết lập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN