Tổng thống Indonesia có trong danh sách 20 nhân vật ảnh hưởng lớn nhất của thế giới Hồi giáo

Trong ấn phẩm The Muslim 500, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược Hồi giáo Hoàng gia tại Jordan đã bình chọn Tổng thống Indonesia Joko Widodo vào tốp 20 người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới Hồi giáo.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Widodo đang ở vị trí thứ 16 trong tổng số 20 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới Hồi giáo hiện nay. Mặc dù về số thứ tự có thấp hơn đôi chút so với những năm trước, nhưng ông vẫn là người có ảnh hưởng lớn hiện nay. Trước đó, The Muslim 500 xếp Tổng thống Indonesia ở vị trí thứ 11 (năm 2015) và thứ 13 (năm 2016).

The Muslim 500 đánh giá, xếp hạng các nhân vật dựa trên sức ảnh hưởng và quyền lực  trên lĩnh vực chính trị,  kinh tế, trong ý thức hệ hoặc những cống hiến mà họ mang lại cho thế giới Hồi giáo. Theo đó, ông Widodo là nhà lãnh đạo chính trị có ảnh hưởng lớn đối với Indonesia, một quốc gia có 252 triệu dân và là nước có số dân theo đạo Hồi lớn nhất thế giới.

Ông Widodo nhậm chức Tổng thống Indonesia vào cuối tháng 10/2014. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Indonesia, ông luôn chú trọng chiến lược phát triển Trục Hàng hải quốc tế. Ông xác định chiến lược này là chính sách ngoại giao trụ cột của chính phủ nhằm bảo vệ chủ quyền của Indonesia, củng cố an ninh hàng hải, giải quyết vấn đề cướp biển trong khu vực, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tăng cường sức mạnh mềm nhằm nâng cao vị thế của quốc gia này trên thế giới.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Indonesia kêu gọi đoàn kết trước mối đe dọa cực đoan
Tổng thống Indonesia kêu gọi đoàn kết trước mối đe dọa cực đoan

Ngày 16/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định quốc gia đông người Hồi giáo nhất thế giới này cần đoàn kết để đối phó với mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan, đồng thời bảo vệ hiến pháp vốn coi trọng sự đa dạng và tự do tôn giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN