Tổng thống Hàn Quốc: Triều Tiên bằng lòng phi hạt nhân hóa vô điều kiện

Triều Tiên bày tỏ thiện chí sẵn sàng cam kết thỏa thuận “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” trên Bán đảo Triều Tiên mà không đưa ra điều kiện.

Một bản tin thời sự về Triều Tiên chiếu tại ga tàu Seoul. Ảnh: AP

Đây là tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc trong ngày 19/4 ngay sau khi Mỹ cam kết duy trì “sức ép tối đa” đối với Bình Nhưỡng và Tổng thống Donald Trump cảnh báo sẽ rời khỏi cuộc gặp đàm phán nếu như không đạt kết quả mong muốn.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Moon cho rằng thông qua các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, giữa Triều Tiên và Mỹ, những thỏa thuận quan trọng về việc phi hạt nhân hóa, về thiết lập hòa bình, bình thường hóa quan hệ Triều-Mỹ sẽ không khó thực hiện.

Tổng thống Moon nhận định: “Tôi không nghĩ kết quả phi hạt nhân hóa mang ý nghĩa khác nhau đối với Triều Tiên và Hàn Quốc. Phía Bình Nhưỡng bày tỏ sẵn sàng cho kết quả phi hạt nhân hóa. Họ không kèm theo bất kỳ điều kiện nào mà phía Mỹ không thể chấp nhận, ví dụ như yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc. Tất cả những gì họ muốn đàm phán là chấm dứt chính sách thù địch với Triều Tiên, đi theo là một sự đảm bảo an ninh”.

Từ xưa đến nay, Triều Tiên luôn coi việc theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa, không tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là một sự phòng vệ chính đáng trước thái độ thù địch của Mỹ.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên luôn đưa điều kiện sẽ cân nhắc việc từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu như Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc và dỡ bỏ hệ thống đánh chặn được gọi là “ô hạt nhân” được lắp đặt tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngày 18/4, Hàn Quốc thông báo nước này đang cân nhắc việc thay đổi hiệp định đình chiến kéo dài suốt 65 năm qua bằng một hiệp định hòa bình, khi nước này chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên vào tuần tới.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953, do hai bên chỉ ký hiệp ước đình chiến mà chưa có bất cứ thỏa thuận hòa bình nào.


Ngay trước thềm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, Seoul và Bình Nhưỡng cũng sẽ hoàn thành việc thiết lập đường dây nóng giữa lãnh đạo hai nước vào ngày 20/4, kết nối trực tiếp giữa Nhà Xanh của Tổng thống Hàn Quốc và Ủy ban Quốc vụ CHDCND Triều Tiên.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc CIA Mike Pompeo – người được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ thay ông Rex Tillerson – đã có chuyến đi bí mật sang Triều Tiên vào tuần trước để gặp và tạo dựng “mối quan hệ tốt” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông lạc quan hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng ông có thể vẫn sẽ rút khỏi cuộc gặp nếu cảm thấy cuộc gặp "sẽ không có kết quả". Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chiến dịch "gây sức ép tối đa" do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế cứng rắn với Triều Tiên sẽ vẫn tiếp diễn ra cho đến khi Bình Nhưỡng "phi hạt nhân hóa". Ông nhấn mạnh việc Triều Tiên chấp nhận đối thoại không phải lý do để nhân nhượng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh cần theo đuổi hiệp ước hòa bình với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh cần theo đuổi hiệp ước hòa bình với Triều Tiên

Ngày 19/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định "phải theo đuổi" một hiệp ước hòa bình để chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa tra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN