Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ sẽ dẫn nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm nơi này

Tổng thống Moon Jae-in ngày 28/10 tiết lộ có thể đưa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thưởng ngoạn ngọn núi cao nhất Hàn Quốc nếu ông này đến thăm "xứ sở kim chi".

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp vào tháng 9. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in: “Vì chúng ta có câu ‘từ núi Paekdu tới Halla’ do vậy tôi có thể dẫn nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới núi Halla nếu ông ấy muốn”.

“Nhưng chúng tôi chưa có một lịch trình cụ thể do vậy vẫn chưa lên kế hoạch cho bất cứ điều gì”, Tổng thống Moon Jae-in cho hay.

Tổng thống Moon Jae-in vốn là người đam mê leo núi, ông từng 2 lần đến Himalaya. Trong khi đó, Halla là ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc với độ cao 1.950m so với mực nước biển.

Trong chuyến thăm Triều Tiên tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới Paekdu – ngọn núi cao nhất Bán đảo Triều Tiên. Người Triều Tiên gọi ngọn núi cao 2.750 m giáp biên giới với Trung Quốc này là Paekdu trong khi Hàn Quốc lại dùng tên gọi là Baekdu. Đây được coi là một địa điểm linh thiêng đối với người Triều Tiên.

Theo Yonhap, Seoul đang tích thực thúc đẩy chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Hàn Quốc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng chuyến thăm này sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng diễn ra vào đầu năm 2019.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tranh cãi chi phí cốc đựng cà phê gần 30 triệu/chiếc của Hải quân Mỹ
Tranh cãi chi phí cốc đựng cà phê gần 30 triệu/chiếc của Hải quân Mỹ

Không quân Mỹ đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ phía nghị sĩ quốc hội liên quan đến vấn đề chi hàng chục nghìn USD trong 3 năm qua để mua loại cốc lớn có thể tự làm nóng đồ uống, như cà phê và trà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN