Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Campuchia

Ngày 14/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới Campuchia, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 nước Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và phu nhân tới sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia ngày 14/3. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chuyến thăm Campuchia của nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ kéo dài 3 ngày. Dự kiến, trong ngày 15/3, Tổng thống Moon Jae-in sẽ dự lễ đón chính thức do Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì và hội đàm với Thủ tướng Hun Sen nhằm thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Campuchia sẽ cùng tham dự một diễn đàn doanh nghiệp song phương, với chủ đề "kiến tạo kỳ tích sông Hàn trên dòng Mekong”. Dự kiến, ông Moon sẽ có bài phát biểu chủ đạo tại diễn đàn này.

Ngày 16/3, sau khi cùng các quan chức Campuchia tới thăm quần thể đền đài Angkor Wat tại tỉnh Siem Reap, phía Tây Bắc nước này, Tổng thống Moon Jae-in sẽ lên đường về nước, kết thúc chuyến thăm một tuần tới 3 nước Đông Nam Á.

Trước khi tới Campuchia, Tổng thống Moon Jae-in đã thăm Brunei và Malaysia, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang thúc đẩy thực hiện chính sách cải thiện quan hệ giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN.

Trần Phương (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc 'thổi' làn sóng văn hóa Hallyu vào Malaysia
Tổng thống Hàn Quốc 'thổi' làn sóng văn hóa Hallyu vào Malaysia

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến Malaysia ngày 12/3 trong chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc đến Malaysia trong vòng 9 năm qua. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN