Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ thay quan chức phụ trách quan hệ với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thay thế người đứng đầu Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách mối quan hệ với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 7/3 đã xác nhận thông tin trên. Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã bổ nhiệm Giám đốc Viện Thống nhất Quốc gia Kim Yeon-chul thay thế ông Cho Myoung-gyon giữ chức Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom cho biết: "Bộ trưởng Thống nhất mới được bổ nhiệm Kim Yeon-chul là người có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về hợp tác kinh tế liên Triều và vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, là một trong rất ít chuyên gia về quan hệ liên Triều giàu kinh nghiệm cả trong lĩnh vực học thuật và thực tế".

Theo phát ngôn viên này, ông Kim Yeon-chul là "người phù hợp để hiện thực hóa cơ chế mới trên Bán đảo Triều Tiên nhằm xây dựng một cộng đồng hòa bình và hợp tác chung bằng cách thúc đẩy việc thực thi nhanh chóng các tuyên bố liên Triều".

Thay đổi nhân sự phụ trách mối quan hệ với Triều Tiên của Hàn Quốc diễn ra sau sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 27-28/2. Sau cuộc họp ngày 28/2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không có thỏa thuận nào đạt được.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton ngày 7/3 cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng đối thoại thêm với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, trong bộ phim tài liệu do đài truyền hình Triều Tiên phát sóng ngày 7/3 có đề cập Tổng thống Trump “tái khẳng định sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhiều hơn để đem lại thành quả trong nỗ lực cải thiện mỗi quan hệ Washington-Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho rằng việc truyền hình Triều Tiên phát sóng bộ phim tài liệu này cho thấy Bình Nhưỡng chủ trương đi theo con đường đối thoại.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trang mạng 38 độ Bắc: Triều Tiên dường như đã nối lại hoạt động 1 bãi thử tên lửa
Trang mạng 38 độ Bắc: Triều Tiên dường như đã nối lại hoạt động 1 bãi thử tên lửa

Giới chuyên gia Mỹ ngày 7/3 nói rằng một bãi thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên dường như đã nối lại “hoạt động bình thường” và cho rằng đây là một “sự lăng mạ” đối với chiến lược can dự ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN