Tổng thống Hàn Quốc sẽ nhấn mạnh vấn đề vaccine trong chuyến thăm Mỹ

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 17/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ coi chuyến thăm Mỹ trong tuần này là cơ hội để đẩy mạnh hợp tác về sản xuất và cung cấp vaccine ngừa COVID-19, đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất vaccine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, vào ngày 21/5 tới, Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Washington. Một trong những nội dung nghị sự là đẩy mạnh hợp tác song phương về vaccine ngừa COVID-19. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận cụ thể về việc giải quyết cung cầu vaccine thông qua một "hiệp định hoán đổi vaccine", hay vấn đề chuyển giao công nghệ để sản xuất loại vaccine này tại Hàn Quốc.

Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã tái khẳng định mục tiêu trong năm còn lại của nhiệm kỳ là đưa Hàn Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông sẽ nỗ lực hết sức để đưa nền kinh tế hồi phục nhanh chóng và mạnh mẽ, giúp người dân quay trở lại cuộc sống như trước đại dịch. Ông nhấn mạnh nền kinh tế Hàn Quốc đang lội ngược dòng thành công, nếu thêm quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ thì hoàn toàn có thể hy vọng đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trên 4% trong năm nay.

* Sau nhiều lần trì hoãn và đang trải qua đỉnh dịch của làn sóng thứ ba COVID-19, ngày 17/5, Nam Phi đã khởi động chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn, với mục tiêu có khoảng 5 triệu người ngoài 60 tuổi được tiêm chủng vào cuối tháng 6 tới.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize cho biết Nam Phi sẽ bắt đầu tiêm chủng cho những công dân ngoài 60 tuổi, nhóm đối tượng dễ mắc bệnh hoặc hoặc có nguy cơ tử vong cao vì COVID-19. Ông cũng cho biết có thể đạt mục tiêu có khoảng 5 triệu người ngoài 60 tuổi được tiêm chủng vào cuối tháng 6 tới nếu các đơn hàng vaccine được bàn giao đúng hạn. Theo đó, Nam Phi sẽ nhận được 4,5 triệu vaccine của Pfizer (Mỹ)/BioNTech (Đức) và 2 triệu liều của Johnson & Johnson. Theo Bộ trưởng Mkhize, quốc gia này đã đặt hàng đủ liều vaccine để tiêm chủng cho ít nhất 45 triệu người trong tổng số khoảng 59 triệu dân.

Với hơn 1,6 triệu ca mắc, trong đó 55.210 ca tử vong do COVID-19, Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ chưa đầy 480.000 người ở nước này được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tương đương 1% dân số. Nam Phi đã triển khai tiêm chủng cho các nhân viên y tế từ tháng 2 vừa qua, khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn dược phẩm Mỹ Johnson & Johnson.

Mạnh Hùng - Phương Oanh (TTXVN)
Vaccine thử nghiệm của Sanofi/GSK tạo phản ứng miễn dịch mạnh
Vaccine thử nghiệm của Sanofi/GSK tạo phản ứng miễn dịch mạnh

Ngày 17/5, tập đoàn dược phẩm Sanofi của Pháp và hãng dược phẩm GSK của Anh thông báo vaccine ngừa COVID-19 mà hai hãng này đang phối hợp phát triển đã tạo "phản ứng miễn dịch mạnh" trong các thử nghiệm ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN