Tổng thống Hàn Quốc lạc quan về tăng trưởng kinh tế    

Nhân kỷ niệm 4 năm nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 10/5 đã có bài diễn thuyết đặc biệt, trong đó hơn một nửa ông nói về việc vượt qua dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại Seoul ngày 10/5/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo ông, mặc dù đời sống người dân nước này vẫn chưa quay lại như cũ, song Hàn Quốc đã bắt đầu nhìn thấy điểm kết thúc trong cuộc chiến với COVID-19. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh tình hình nhập vaccine và tiêm chủng đang diễn ra thuận lợi và chính phủ nước này đang nỗ lực nhập thêm vaccine. Ông cho rằng mặc dù dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn, song nền kinh tế Hàn Quốc đang hồi phục một cách nhanh chóng và nhất định sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.

Về việc chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây cho biết đã hoàn tất quá trình xem xét chính sách đối với Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in cho biết đây là kết quả từ sự trao đổi chặt chẽ với chính quyền Hàn Quốc. Ông cũng nhắc tới Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 21/5 tới, khẳng định ông sẽ nỗ lực hết sức để đạt được tiến triển cho hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên đồng thời kỳ vọng sự hưởng ứng của Triều Tiên.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau bài diễn thuyết, Tổng thống Moon chia sẻ điều ông thấy nuối tiếc nhất trong vòng 4 năm qua đó là "vấn đề bất động sản". Về vấn đề này, ông cam kết sẽ ngăn chặn đầu cơ, thiết lập trật tự giao dịch bất động sản công bằng. Liên quan tới vấn đề ân xá cho Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung - Lee Jae-yong, Tổng thống Moon cho biết sẽ lắng nghe thêm ý kiến của người dân để ra quyết định. Về việc ân xá hai Tổng thống tiền nhiệm là ông Lee Myung-bak và bà Park Geun-hye, ông khẳng định sẽ xem xét dựa trên công lý và tư pháp.

Theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến cử tri công bố ngày 10/5, đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức, tỉ lệ tín nhiệm đối với nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã tăng nhẹ so với mức thấp kỷ lục trong cuộc thăm dò trước.

Cụ thể, trong cuộc thăm dò kéo dài 4 ngày do tổ chức Realmeter thực hiện với sự tham gia của 2.015 cử tri trên toàn quốc lần này, ông Moon Jae-in đã nhận được sự ủng hộ của 36% số người được hỏi, tăng 3% so với cuộc thăm dò trước. Tỉ lệ bất tín nhiệm nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng giảm 2,3% xuống 60,3%.

Trong khi đó, sự ủng hộ của dân chúng dành cho đảng Dân chủ cầm quyền cũng tăng 2,4% lên 30,2%, trong khi đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính chứng kiến tỷ lệ ủng hộ giảm 2% xuống còn 35,3%.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi nhẹ dù số ca nhiễm COVID-19 tăng
Kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi nhẹ dù số ca nhiễm COVID-19 tăng

Theo báo cáo đánh giá hoạt động kinh tế hàng tháng của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), kinh tế nước này đang phục hồi nhẹ dù số ca nhiễm COVID-19 tăng, nhờ lĩnh vực chế tạo tiếp tục cải thiện khi xuất khẩu mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN