Tổng thống Hàn Quốc cải tổ quân đội

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 8/8 đã chỉ định Tướng Không quân Jeong Kyeong-doo làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) trong một động thái nhằm cải tổ ban lãnh đạo quân đội.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì cuộc họp Nội các tại Seoul ngày 8/8. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nội các nước này đã thông qua quyết định trên và Quốc hội Hàn Quốc sẽ sớm ấn định thời điểm tiến hành phiên điều trần, vốn được xem là chỉ mang tính thủ tục. Nếu được Quốc hội thông qua, ông Jeong sẽ thay thế Tướng Lục quân Lee Sun-jin , người sẽ nghỉ hưu sau khi giữ chức Chủ tịch JCS trong 2 năm qua. Ông Jeong Kyeong-doo sẽ là Chủ tịch JCS đầu tiên xuất thân từ Không quân trong 23 năm.

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in còn thăng cấp Trung tướng Lục quân Kim Byung-ju, Chỉ huy Quân đoàn 3, lên Tướng 4 sao và chỉ định ông này làm Phó Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp Hàn-Mỹ. Trước đó, ông Kim Byung-ju từng giữ chức Chỉ huy Bộ Tư lệnh Tên lửa Lục quân. Người đứng đầu Văn phòng Chiến lược và Kế hoạch, Trung tướng Lục quân Kim Yong-woo và người đứng đầu văn phòng hỗ trợ quân đội của JCS, Trung tướng Không quân Lee Wang-keun cũng đều được thăng lên cấp Tướng. Tổng thống Moon Jae-in đã chỉ định ông Kim Yong-woo làm Tham mưu trưởng Lục quân và ông Lee Wang-keun làm Tham mưu trưởng Không quân.

Cũng trong đợt cải tổ lần này, Tổng thống Moon Jae-in còn thay thế 3 Tư lệnh Lục quân hàng đầu, trong đó có Tướng Park Chan-ju, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch số 2. Ông Park Chan-ju đã bị điều sang bộ phận nghiên cứu chính sách mà không có chức danh chính thức. Các công tố viên quân đội đang điều tra cáo buộc rằng ông Park Chan-ju cùng vợ đã lợi dụng một số binh sĩ làm việc nhà trong tư dinh của mình. Ông Park Chan-ju đã bị triệu tập lên thẩm vấn trong ngày 8/8 và công khai xin lỗi trước báo giới.


Động thái trên của Tổng thống Moon Jae-in được cho là phản ánh quyết tâm cải tổ các lực lượng vũ trang gồm 625.000 người lâu nay vẫn do Lục quân chi phối. Dự kiến sẽ có thêm đợt bổ nhiệm các Tư lệnh quân đoàn Lục quân mới vào tháng 9 tới, sau khi kết cuộc tập trận thường niên Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" dự kiến bắt đầu trong tháng này.

TTXVN/Tin Tức
Khi Tổng thống Mỹ thích làm việc với tướng lĩnh
Khi Tổng thống Mỹ thích làm việc với tướng lĩnh

Trong khi người tiền nhiệm Barack Obama được cho là không thoải mái khi ở gần các tướng lĩnh và thường tránh liên lạc trực tiếp với họ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, hàng loạt tướng quân đội Mỹ đã có mặt ở Nhà Trắng. Tại sao vậy và việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sự vận hành các chiến dịch của Lầu Năm Góc?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN