Tổng thống hai nước vừa bắt tay, Mỹ đã đề xuất biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Ed Royce mới đây đưa ra đề xuất dự luật về các biện pháp trừng phạt mới chống Nga vì "vi phạm" Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 2/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Ed Royce nhấn mạnh: "Sự bố trí gần đây (của Nga) các tên lửa bị cấm có đầu đạn hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với lợi ích của Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc gia".

Dự luật này thực chất là sửa đổi Luật Quốc phòng Mỹ. Trước đó, nhóm thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân lực của Hạ viện cũng tuyên bố cáo buộc Moskva vi phạm INF. Cuối tháng 6 vừa qua, nhóm này đã đệ trình dự luật về răn đe quân sự Nga.

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G-20) tại Hamburg, Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Trump lên nắm quyền. Cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, thay vì khoảng 30 phút theo kế hoạch ban đầu, đã là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua đặc biệt căng thẳng.

TTXVN/Tin Tức
EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga
EU nhất trí gia hạn trừng phạt Nga

Chủ tịch liên minh châu Âu (EU) Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo EU ngày 22/6 đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng vì Moskva đã không đáp ứng các cam kết ngừng bắn của mình tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN