Tổng thống Donald Trump đánh giá tích cực về đàm phán thương mại Mỹ-Trung

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên với báo giới khi ông rời Nhà Trắng lên đường thăm khu vực giáp giới với Mexico, song không tiết lộ thêm. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới trước khi rời Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 10/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, Washington đã gửi cho Bắc Kinh một danh sách dài các yêu cầu, theo đó sẽ viết lại các điều khoản thương mại giữa hai nền kinh tế này. Bản danh sách bao gồm những thay đổi đối với chính sách của Trung Quốc về bảo vệ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trợ cấp trong ngành công nghiệp và những hàng rào phi thuế quan đối với thương mại.

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết cuộc đàm phán diễn ra trong tuần này khá dài do cả hai bên đều có thái độ nghiêm túc và thiện chí. Cuộc đàm phán ban đầu được lên kế hoạch diễn ra trong 2 ngày, nhưng sau đó đã kéo dài sang ngày thứ ba. 

Từ 7-9/1, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc làm việc cấp thứ trưởng tại Bắc Kinh. Đây là vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) diễn ra đầu tháng 12/2018 tại Buenos Aires (Argentina). Tại đây hai nhà lãnh đạo đã đạt được thỏa thuận "đình chiến thương mại" trong vòng 90 ngày để giải quyết những tranh cãi liên quan cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Cùng ngày 10/1, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He) nhiều khả năng sẽ đến Washington cuối tháng 1 này để đàm phán thương mại với ông Mnuchin và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Cuộc đàm phán ở cấp cao hơn này được đánh giá là quan trọng trong việc đưa ra những quyết định then chốt nhằm đạt một thỏa thuận giảm căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế đầu tàu của thế giới. Bộ trưởng Mnuchin bày tỏ hy vọng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch trên.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Vẫn chưa đưa có 'đáp số' cho bài toán thuế quan
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung: Vẫn chưa đưa có 'đáp số' cho bài toán thuế quan

Vòng đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khép lại với những đánh giá tích cực từ hai phía, song hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn chưa đưa ra dấu hiệu nào cho các bước đi tiếp theo nhằm giải quyết cuộc chiến thuế quan vốn đang đe dọa đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN