Tổng thống đắc cử Philippines sợ đi xe của tiền nhiệm

Ba ngày trước khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã có những tâm sự rất thật.

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Tờ Inquirer của Philippines cho biết vào hôm qua (27/6), Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte đã tham dự lễ thượng cờ ở tòa thị chính thành phố Davao lần cuối cùng với tư cách Thị trưởng.

 

Nhưng đây lại là lần đầu tiên mà nhân viên tòa thị chính Davao được thông báo rằng họ không được tiếp cận vị thị trưởng sắp từ nhiệm để đảm đương cương vị lãnh đạo đất nước.

 

Vì điều này, ông Duterte đã xin lỗi mọi người, đùa rằng “các bạn không thể tới gần tôi vì họ (các nhân viên bảo vệ an ninh cho Tổng thống) sẽ ngăn các bạn lại. Họ tin rằng các bạn sẽ giết tôi”, đồng thời tiết lộ mình thường cãi nhau với các nhân viên bảo vệ an ninh.

 

Bên cạnh đó, ông Duterte còn thề sẽ không sử dụng phương tiện giao thông của các vị Tổng thống tiền nhiệm.

 

Ông Duterte nói: “Tôi sẽ không di chuyển trên xe Mercedes Benz. Tất cả những ai đi trên xe ấy hoặc là bị luận tội hoặc là bị tống vào tù”.

 

Ngoài ra, cũng giống tuyên bố gần đây, ông Duterte một lần nữa khẳng định chính phủ do mình lãnh đạo sẽ kiên quyết chống lại tham nhũng và ma túy.

 

“Hãy nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào của tôi nếu bạn dính líu tới tham nhũng”, ông Duterte nhấn mạnh.

Hoàng Hà
Quốc hội Philippines tuyên bố ông Duterte là Tổng thống
Quốc hội Philippines tuyên bố ông Duterte là Tổng thống

Quốc hội Philippines ngày 30/5 tuyên bố ông Rodrigo Duterte trở thành tổng thống tiếp theo của quốc đảo này sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN