Tổng thống đắc cử Mexico thông báo hỗ trợ 7,6 triệu USD cho thanh niên, người già

Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố sẽ triển khai hằng năm hai chương trình hỗ trợ xã hội cho thanh niên và người cao tuổi, với số vốn đầu tư hơn 7,6 triệu USD/năm.

Tổng thống đắc cử Mexico Andrés Manuel López Obrador tuyên bố sẽ triển khai hằng năm hai chương trình hỗ trợ xã hội cho thanh niên và người cao tuổi. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, phát biểu ngày 4/7 với báo giới sau cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng Điều phối thương mại Mexico (CCE) Juan Pablo Castañón, Tổng thống đắc cử theo đường lối cánh tả López Obrador, người giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử ngày 1/7 vừa qua, cho biết sẽ dành hơn 5,6 triệu USD/năm để hỗ trợ các chương trình đào tạo, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên như trợ cấp học bổng và học nghề trong lĩnh vực tư nhân trong khi số tiền còn lại sẽ dùng để tăng lương hưu cho người cao tuổi. Đây là những bước đi đầu tiên của ông López Obrador nhằm thực hiện những cam kết đã đưa ra trong các chiến dịch vận động tranh cử.
 
Giảm bớt sự phụ thuộc của kinh tế Mexico vào các cường quốc, đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, tăng cường đầu tư cho an sinh xã hội, duy trì trật tự an ninh, tái thiết quốc gia.... là những cam kết của ông López Obrador trong các cuộc vận động tranh cử Tổng thống. Ông khẳng định để có số tiền trên, chính phủ mới tại Mexico sẽ phải thực hiện kế hoạch "thắt lưng buộc bụng", loại bỏ các đặc quyền dành cho các quan chức, cũng như sẽ không tăng thuế và nợ công.
 
Về phần mình, Chủ tịch CCE Juan Pablo Castañón nhấn mạnh CCE sẽ phối hợp với nhà trường, doanh nghiệp và các nhà chức trách để mang lại nhiều cơ hội phát triển tương lai cho thanh niên.
 
Trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico ngày 1/7 vừa qua, ông López Obrador, đứng đầu liên minh “Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử” gồm các đảng Phong trào tái thiết quốc gia(MORENA), đảng Gặp gỡ xã hội (PES) và đảng Lao động (PT), đã giành hơn 53% số phiếu ủng hộ, nhiều hơn 30% so với ứng cử viên về nhì Ricardo Anaya (Ri-các-đô A-na-gia), thuộc liên minh “Vì Mexico tiến lên”.
 
Ước tính, gần 64% trong tổng số hơn 89 triệu cử tri Mexico đã đi bầu tổng thống (nhiệm kỳ 6 năm và không tái cử) cùng 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ liên bang, 9 thống đốc bang và gần 3.000 chủ tịch quận, huyện tại 30/32 bang. Đây là cuộc tổng tuyển cử lớn nhất trong lịch sử Mexico từ trước tới nay.
 
PV/TTXVN
Liên minh của Tổng thống Mexico đắc cử giành đa số ghế quốc hội
Liên minh của Tổng thống Mexico đắc cử giành đa số ghế quốc hội

Phóng viên TTXVN tại Mexico City dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Cơ quan Bầu cử quốc gia Mexico cho hay liên minh “Cùng nhau chúng ta làm nên lịch sử” - gồm 3 đảng là đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena), đảng Gặp gỡ xã hội (PES) và đảng Lao động (PT)- của Tổng thống đắc cử Adres Manuel Lopez Obrador giành đa số ghế tại Quốc hội lưỡng viện, với khoảng 63/128 ghế thượng nghị sỹ và hơn 250/300 ghế hạ ngị sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN