Tổng thống Bulgaria kêu gọi Chính phủ từ chức

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trang mạng euronews.com ngày 12/7 đưa tin Tổng thống Bulgaria Ruman Radev đã kêu gọi Chính phủ và Tổng Công tố nước này từ chức, cho rằng đây là cách duy nhất để giảm bớt căng thẳng chính trị đang gia tăng và gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Bulgaria Ruman Radev. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Radev nêu rõ người dân đang yêu cầu khôi phục lại pháp quyền và các quyền tự do dân sự cơ bản đã bị vi phạm trong những năm qua. Ông Radev cũng chỉ trích chính phủ do Thủ tướng Boyko Borissov lãnh đạo với cáo buộc “tham nhũng, thiếu công bằng”.

Động thái trên của Tổng thống Bulgaria diễn ra trong bối cảnh hàng nghìn người nước này đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Sofia kể từ đầu tuần qua để phản đối tình trạng tham nhũng và đòi Thủ tướng Borissov cũng như Tổng Công tố Ivan Gechev từ chức do không ngăn chặn được tệ nạn trên với cáo buộc các quan chức này cố ý trì hoãn các cuộc điều tra về sự liên quan giữa các quan chức tham nhũng trong chính phủ và các nhóm tội phạm.

Bulgaria là quốc gia nghèo nhất với tình trạng tham nhũng bị cho là trầm trọng nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Từ lâu, quốc gia này đã cam kết sẽ giải quyết tận gốc tình trạng trên, song cho đến nay vẫn chưa có một quan chức cấp cao nào của Bulgaria bị kết án tù do những vấn đề liên quan đến tham nhũng.

Công Thuận (TTXVN)
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bất ngờ từ chức
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bất ngờ từ chức

Truyền thông Pháp đưa tin, ngày 3/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng nước này Edouard Philippe, trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị một xúc tiến một cuộc cải tổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN