Thủ tướng Pháp Edouard Philippe bất ngờ từ chức

Truyền thông Pháp đưa tin, ngày 3/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng nước này Edouard Philippe, trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị một xúc tiến một cuộc cải tổ.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe từ chức. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ Điện Elysee cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Edouard Philippe.

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết giờ là thời điểm chính phủ tiến hành một đợt cải tổ và "sẽ có một ê-kíp mới". Ông Edouard Philippe sẽ tiếp tục xử lý các công việc liên quan cho tới khi nội các mới được thành lập.

Reuters cho hay không loại trừ kịch bản ông Edouard Philippe sẽ được tái bổ nhiệm chức vụ Thủ tướng trong Nội các mới của Pháp.

Báo chí sở tại, dẫn bài phát biểu của Tổng thống Macron cho hay giờ là thời điểm nước Pháp đưa ra các sáng kiến chính trị và thực thi “hướng đi mới cho giai đoạn của của nhiệm kỳ 5 năm hiện nay”, điều đã được nhà lãnh đạo Pháp đề cập tới trong bài diễn văn hôm 14/6.

Dự kiến, chính phủ mới của Pháp sẽ được công bố trước ngày 8/7.

Tổng thống Macron nói rằng quan hệ của ông với Thủ tướng Philippe là “lịch sử” và ông Philippe đã đảm nhiệm một công việc ấn tượng trong cương vị người đứng đầu chính phủ. Ông chủ Điện Elysee cho biết thêm ê-kíp mới sẽ lãnh đạo “một cuộc tái thiết đất nước”, song từ chối tiết lộ những nhân vật nào sẽ có tên trong Nội các sau khi cải tổ.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều cho thấy Thủ tướng Edouard Philippe nhận được tỷ lệ ủng hộ của dân chúng ở mức ổn định, thậm chí là cao hơn khi ông được bổ nhiệm hồi năm 2017 (trên 51%).

Theo kết quả thăm dò của Ifop trong tháng 6, ông tỷ lệ ủng hộ của ông Edouard Philippe ở mức hơn 50%, trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron chỉ ở mức 38%.

Theo giới quan sát, Tổng thống Macron đã đi tới quyết định thay đổi nhân sự trong Chính phủ Pháp sau khi Đảng Cộng hòa Tiến bước của ông (LREM) không giành được thắng lợi đáng kể nào trong cuộc bầu cử địa phương ở Pháp cuối tuần trước. Cuộc bầu cử này cũng ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu thấp kỷ lục.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy đảng Xanh, Sinh thái Châu Âu (EELV) giành thế áp đảo tại các thành phố quan trọng như Lyon, Bordeaux và Strasbourg, trong khi cạnh tranh rất sít sao ở Lille.
Tại Marseille, nhà hoạt động môi trường Michele Rubirola dự kiến cũng sẽ chấm dứt sự kiểm soát của phe cánh hữu tại thành phố cảng này. Còn ở thủ đô Paris, Thị trưởng Anne Hidalgo trên đà thắng lợi dễ dàng để tái đắc cử nhiệm kì 2, trong khi ứng cử viên của đảng trung dung LREM cầm quyền chỉ xếp thứ 3, sau cả ứng cử viên cánh hữu.

Đảng cực hữu của bà Marine Le Pen cũng tuyên bố chiến thắng tại thành phố Perpignan. Đây là lần đầu tiên một đảng cực hữu tại Pháp giành thắng lợi tại một thành phố có hơn 100.000 dân kể từ năm 1995 đến nay.

Người phát ngôn Chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye đã bày tỏ "sự thất vọng" về kết quả yếu kém của LREM trong cuộc bầu cử lần này. Đáng chú ý đây là lần đầu tiên LREM tham gia tranh cử ở cấp địa phương trên toàn quốc và theo giới phân tích, chính đảng do Tổng thống Macron thành lập đã không nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở cấp địa phương, dù đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.

Với con số tử vong do COVID-19 lên tới gần 30.000, Pháp là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch, và một số cử tri đã bày tỏ sự giận dữ về việc chính phủ không kịp thời cung cấp thiết bị bảo vệ như khẩu trang. Cử tri đi bỏ phiếu được yêu cầu đeo khẩu trang và khuyến khích tự mang theo bút để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 22/10 đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại nhằm tăng cường trao đổi thông tin, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và duy trì ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Trung Quốc tăng cường ứng phó và phòng ngừa khẩn cấp với thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp nước này cho biết, sẽ phân bổ thêm nguồn lực cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp nhằm củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, giúp người dân tự bảo vệ tốt hơn trước rủi ro. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh nóng lên toàn cầu và hiện tượng thời tiết El Nino đã làm gia tăng tần suất xảy ra bão, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất, đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý tình trạng khẩn cấp.

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Nvidia mở rộng chuỗi cung ứng đóng gói chip AI tại Hàn Quốc

Tập đoàn công nghệ Nvidia của Mỹ đang thúc đẩy mở rộng chuỗi cung ứng bán dẫn tiên tiến tại Hàn Quốc thông qua hợp tác với các nhà cung ứng, trong đó có Amkor Technology, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.