Tổng thống Brazil đề xuất với G7 đánh thuế giới siêu giàu

Ngày 15/6, Tổng thống Brazil Lula da Silva đề xuất việc áp thuế toàn cầu đối với người siêu giàu, nhằm thu hẹp bất bình đẳng, đồng thời nhấn mạnh việc tập trung của cải vào tay một nhóm ít người đem lại rủi ro.

Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7), diễn ra tại Puglia, miền Nam Italy, Tổng thống Brazil Lula da Silva, nhấn mạnh “đã đến lúc những người siêu giàu phải trả các khoản thuế tương ứng với họ”, đồng thời cho rằng “việc tập trung quyền lực và thu nhập quá mức hiện nay gây rủi ro cho nền dân chủ”.

Tổng thống cánh tả Lula da Silva, người tham gia hội nghị thượng đỉnh với tư cách khách mời, giải thích mục tiêu của đề xuất này là huy động các nguồn lực hỗ trợ việc mở rộng các chính sách xóa đói giảm nghèo đang thực hiện có hiệu quả tại các nước đang phát triển.

Ông Lula cũng kêu gọi đại diện các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ủng hộ đề xuất thành lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo mà Brazil sẽ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Rio de Janeiro. Tổng thống Brazil, Chủ tịch G20 năm 2024, nhấn mạnh liên minh toàn cầu này sẽ là chìa khóa để chấm dứt đói nghèo, vấn đề mà hiện tại vẫn là nỗi ám ảnh của nhân loại.

Trước đó, tại cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính, kinh tế G20 diễn ra vào đầu năm nay, Brazil đã đưa ra đề xuất đánh thuế tài sản với giới siêu giàu và đã nhận được sự ủng hộ của một số nước châu Âu, trong đó có Pháp. Theo ông Lula da Silva, khoảng 3.000 người trên thế giới nắm giữ tới gần 15 nghìn tỷ USD, tương đương tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản, Đức, Ấn Độ và Anh cộng lại, và nhiều hơn rất nhiều những gì nhiều quốc gia cần để phát triển. 

Tại Brazil, cuối năm ngoái, lần đầu tiên, Tổng thống Lula da Silva đã ban hành luật đánh thuế các khoản đầu tư của những người siêu giàu. Với chính sách này, ngay trong tháng đầu năm nay, Brazil đã thu thuế với mức kỷ lục 56,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó hơn 800 triệu đến từ giới siêu giàu.

Diệu Hương (TTXVN)
Xu hướng du lịch mới của giới siêu giàu
Xu hướng du lịch mới của giới siêu giàu

Những trải nghiệm du lịch có chi phí “khủng” vốn xuất phát trong thế giới thời trang, đang tràn vào ngành du lịch, khi những người thuộc nhóm 1% giàu có nhất đang ngày càng từ bỏ những điểm đến nổi tiếng, để có những nơi nghỉ ngơi kín đáo hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN