Tổng thống Brazil bắt đầu dọn đồ khỏi nơi làm việc

Dù tiến trình luận tội chưa kết thúc, nhưng có thông tin nói rằng bà Dilma Rousseff đã ra lệnh chuyển đồ đạc của mình khỏi Phủ Tổng thống về Dinh Palacio de la Alvorada là nơi ở của Tổng thống.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. Ảnh: AFP

Tiến trình luận tội Tổng thống Brazil đã kéo dài được hơn 12 tiếng. Trong số 35 Thượng nghị sĩ Brazil đã phát biểu có 28 người ủng hộ luận tội bà Rousseff.


Hiện nay, tiến trình luận tội vẫn chưa kết thúc, nhưng theo trang tin tổng hợp Vanguardia của Mexico, những bức tranh và đồ trang sức của bà Rousseff đã được chuyển từ Phủ Tổng thống về Dinh Palacio de la Alvorada là nơi ở của Tổng thống.


Nếu Thượng viện bỏ phiếu thông qua đề nghị luận tội Tổng thống, bà Rousseff chí ít sẽ phải rời Phủ Tổng thống trong ít nhất nửa năm.


Theo quy định,  chỉ cần 41 trong 81 Thượng nghị sĩ ủng hộ, đề nghị luận tội Tổng thông sẽ được thông qua và nhiệm kỳ Tổng thống của bà Rousseff sẽ bị tạm ngưng.


Khi đó, Phó Tổng Thống Michel Temer, một cựu đồng minh giờ đã trở thành kẻ thù chính trị của bà Rousseff, sẽ lên nắm quyền.

Hoàng Hà
Nữ Tổng thống Brazil chiến đấu đến cùng
Nữ Tổng thống Brazil chiến đấu đến cùng

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 10/5 tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và bằng mọi cách để ngăn cản việc bị Quốc hội bãi nhiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN