Tổng thống Bolivia cáo buộc Mỹ từng lên kế hoạch ám sát ông

Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 24/7 đã cáo buộc Mỹ hậu thuẫn nhóm ly khai tại nước này đồng thời từng lên kế hoạch để hạ sát ông trong năm 2008.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: Reuters

Truyền thông Bolivia dẫn lời Tổng thống Morales cho biết các phân tích bởi WikiLeaks cho thấy Mỹ từng hỗ trợ nhóm ly khai tại Bolivia. Cũng theo Tổng thống Morales, vào năm 2008, Bộ Tư lệnh miền Nam thuộc Lầu Năm Góc đã cân nhắc về khả năng tiến hành đảo chính và ám sát ông.

Tiếp đó, nhà lãnh đạo Bolivia nhận định rằng có nhiều tài liệu của đại sứ quán Mỹ cho thấy Washington đã dành hàng triệu USD hỗ trợ tài chính cho nhóm ly khai tại Bolivia.

Vị Tổng thống 57 tuổi cho hay, theo các thư điện tử trong giai đoạn 2006-2009, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã chuyển ít nhất 4 triệu USD cho phong trào ly khai ở khu vực Media Luna, Bolivia.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết trong năm 2008, lãnh đạo tại các tỉnh Santa Cruz, Beni, Pando và Tarija (tạo thành vùng Media Luna) đã tiến hành trưng cầu ý dân trong đó phần lớn người dân địa phương ủng hộ việc thành lập vùng tự trị về kinh tế và chính trị.

Chính phủ Bolivia tuyên bố cuộc trưng cầu ý dân đó là vi hiến và tiến hành một cuộc khảo sát tín nhiệm với Tổng thống Morales. Kết quả là 67% người dân bỏ phiếu đã ủng hộ Tổng thống Morales.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Kỳ lạ tập tục ném trẻ em từ mái nhà cao xuống ở Ấn Độ để cầu may
Kỳ lạ tập tục ném trẻ em từ mái nhà cao xuống ở Ấn Độ để cầu may

Mặc cho đứa trẻ 2 tuổi khóc ré lên sợ hãi khi bị cầm ngược tay chân lên đưa ra không trung, người đàn ông vẫn lạnh lùng thả bé tự do từ mái nhà cao tới 10m xuống đất, nơi có đám đông dang rộng chiếc chăn ra đỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN