Tổng thống Bolivia phẫu thuật u cổ họng ở Cuba

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã trải qua ca phẫu thuật cổ họng và đang nghỉ ngơi tại một bệnh viên ở thủ đô La Habana của Cuba.

Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu tại một cuộc họp báo ở La Paz. Ảnh: EPA/TTXVN

Người phát ngôn của Tổng thống-ông Rene Martinez ngày 1/4 cho biết các bác sĩ Cuba đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một u nhỏ trong cổ họng của Tổng thống Morales, khối u đã khiến nhà lãnh đạo 57 tuổi này gặp khó khăn khi nói. Ca phuẫn thuật diễn ra trong 20 phút và rất thành công.

Tổng thống Morales cũng đang tải trên trạng mạng xã hội Twitter dòng chữ: "Theo các bác sĩ, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, thành công và lúc này tôi sẽ dần phục hồi. Cám ơn".

Theo ông Martinez, Tổng thống Morales đang nghỉ ngơi, tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của bác sĩ và không được nói trong ít nhất 4 ngày.


Nhà lãnh đạo cánh tả Morales lên năm quyền từ năm 2006 và đã giữ chức Tổng thống được 3 nhiệm kỳ. Nhiều người dân Bolivia muốn ông ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 vào năm 2019.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Bolivia rời Cuba về nước sau khi bình phục sức khỏe
Tổng thống Bolivia rời Cuba về nước sau khi bình phục sức khỏe

Tối ngày 6/3 (giờ Cuba), Tổng thống Bolivia Evo Morales đã rời Cuba về nước và cho biết đã cảm thấy khỏe hơn sau thời gian điều trị vòm họng, từng bị sưng hơn 1 tháng qua, khiến ông mất tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN