Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye sống ra sao trong trại giam?

Là con gái của cựu Tổng thống Park Chung-hee, cựu Tổng thống vừa bị phế truất Park Geun Hye đã sống gần hai mươi năm trong Nhà Xanh ở Seoul. Lúc này thì bà đang bị nhốt trong phòng tạm giam, hưởng chế độ ăn 1,3 USD một bữa và phải tự rửa bát, giặt quần áo.

Park Geun Hye (giữa) rời Văn phòng Công tố trung ương ngày 31/3. Ảnh: EPA

Toà án Hàn Quốc ngày 31/3 đã ra lệnh bắt tạm giam cựu Tổng thống Park Geun-hye như một nghi phạm trong vụ bê bối tham nhũng và lạm dụng quyền lực khiến bà bị phế truất hôm 10/3.

Theo tờ Straits Times, bà Park sẽ cùng những nhân vật then chốt khác trong bê bối rúng động xứ Hàn, bao gồm "bạn thân" Choi Soon Sil và người thừa kế đế chế Samsung Lee Jae Yong, bị giam tại Trung tâm giam giữ Seoul ở quận Uiwang, phía nam thủ đô.

Trung tâm tạm giam này gồm nhiều phòng giam, nam nữ tách biệt, bao quanh là hàng rào thép gai và một bức tường cao, được giám sát liên tục bởi các tháp canh.

Danh sách các "cư dân" VIP từng ở đây bao gồm một cựu Tổng thống Hàn Quốc từng bị giam vào thập niên 1990 vì tội nhận hối lộ, một cựu giám đốc tình báo và Chủ tịch SK - tập đoàn kinh tế lớn thứ ba Hàn Quốc Chey Tae Won.

Đa số các tù nhân được chia nhau 6 người trong một phòng giam rộng 12 m2, tuy nhiên những nhân vật quan trọng thì có thể được giam riêng mỗi người một phòng vì lý do an toàn.

Phòng giam một người rộng 6,5 m2 được trang bị một nệm gấp trải trên sàn thay giường, một tivi, một tủ búp phê nhỏ, một phòng vệ sinh và một vòi nước lạnh. Có thông tin cho hay, bà Park có thể được sắp xếp cho một phòng giam rộng hơn. Ông Kim Kyung Soo, công tố viên đã nghỉ hưu từng thẩm vấn hai cựu Tổng thống Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo sau khi họ bị bắt vào năm 1995 cho biết: “Tôi nghĩ bà Park sẽ được ở trong điều kiện tốt hơn. Bà ấy sẽ sử dụng phòng giam lớn hơn những người khác”.

Tuy được giam riêng vì lý do an toàn nhưng bà Park sẽ phải chấp hành những quy định chung. Người bị giam sẽ phải thức dậy từ 6h30 sáng và đi ngủ vào khoảng 9 giờ tối. Họ được phép xem tivi trong ngày nhưng chỉ có một kênh duy nhất được phát lại dưới sự kiểm duyệt của Bộ Tư pháp.

Thời gian gặp gỡ luật sư của người bị giam cũng bị hạn chế, chưa kể mỗi ngày họ chỉ được tiếp một khách vào thăm.

Cục Trừng phạt Hàn Quốc, cơ quan quản lý các nhà tù và trung tâm giam giữ ở nước này, cũng là nơi duyệt các suất ăn cung cấp khoảng 2.500 calorie mỗi ngày cho tù nhân. Giới chức cơ quan này cho hay, nếu ngày 31/3 là ngày đầu tiên bị giam giữ, bà Park sẽ được phục vụ bữa trưa đạm bạc gồm cơm với giá đỗ, kimchi, canh cải bắp và rong biển, có giá 1.443 won (khoảng 1,3 USD).

Một thói quen mà bà Park sẽ phải từ bỏ khi bị giam đó là búi tóc lên gọn gàng, quý phái như hình ảnh bấy lâu nay của bà. Kiểu tóc búi cao của bà Park đòi hỏi phải dùng đến hàng chục chiếc kẹp tăm để giữ "phom", trong khi  nhà tù cấm các loại kẹp như vậy vì lý do an toàn. Các tù nhân không được phép mời thợ làm tóc từ bên ngoài vào, còn ở trong trại, họ cũng chỉ được cắt tóc bởi thợ của trung tâm.

Việc dùng mỹ phẩm bị hạn chế xuống mức căn bản nhất, như chỉ được bôi toner (nước cân bằng) và lotion (sữa dưỡng da).

Hằng ngày, tù nhân được ăn ba bữa, mỗi bữa có ngân sách 1.440 won (1,3 USD). Họ được phép ăn trong phòng và phải tự rửa sạch khay thức ăn trước khi trả lại cho giám thị và hoàn toàn không được tiếp thêm đồ ăn từ người thân. Mỗi ngày tù nhân có 1 tiếng ra ngoài vận động và mỗi tuần được sử dụng phòng tắm nước nóng hai lần.

Phan Long
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt giữ
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt giữ

Sáng sớm 31/3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra về bê bối chính trị gây chấn động nước này khiến bà bị phế truất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN