Tổng thống Assad: "Phương Tây muốn lật đổ tôi và ông Putin"

Phương Tây đang cố tìm cách khắc họa ông Putin như kẻ thù, nhân vật độc tài – Tổng thống Syria Bashar al-Assad bày tỏ.


Trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí Nga ngày 15/9, nhà lãnh đạo Syria cho biết phương Tây đang phát động “cuộc chiến ngôn từ” nhằm vào ông cũng như Tổng thống Vladimir Putin. “Những diễn tiến ở Syria rất giống với những gì đang xảy ra ở đất nước các bạn. Kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính ở Ukraine, Tổng thống Putin được truyền thông phương Tây mô tả như là kẻ thù, một bạo chúa, một nhà độc tài đàn áp đối lập, một người lên nắm quyền theo cách thức phi dân chủ, dù rằng ông được người dân bầu lên qua một cuộc bầu cử mà chính phương Tây công nhận kết quả. Không còn nghi ngờ gì, đó là chiến dịch tuyên truyền của phương Tây”, ông Assad bày tỏ.


Tổng thống Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn, báo chí Nga. Ảnh: SANA


Theo Tổng thống Syria, các cường quốc phương Tây đang rất “nỗ lực” để thay đổi thể chế ở Syria, Nga và nhiều nước. Họ không ghi nhận những đối tác là quốc gia có chủ quyền, tất cả những gì mà phương Tây mong muốn là thay thế ai đó mà không ưa bằng một người dễ điều khiển – người mà sẽ hành động vì lợi ích của phương Tây chứ không phải vì lợi ích đất nước. Ông nhấn mạnh, cứ theo lý luận của Mỹ và các đồng minh, mọi vấn đề - dù là tại Syria, Nga hay một nước nào đó, đều có nguyên nhân từ người lãnh đạo và người này ra đi thì tình hình sẽ tốt lên. Nhưng sự thực không phải vậy, mấu chốt nằm ở chỗ Nga, Syria, Iran… đều là những nước theo đuổi chính sách, đường lối độc lập.


Tại Nga, Syria, tổng thống lên nắm quyền đều là do dân bầu vì thế nếu phải ra đi thì đó là do người dân quyết định. “Nắm quyền hay không là do người dân quyết định. Không thể có chuyện rời nhiệm chỉ vì Mỹ muốn thế, hay là bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an hay bởi một Tuyên bố chung Geneva nào đó. Khi bị người dân từ chối, tổng thống nên từ chức tức thì – đó là nguyên tắc của tôi trước câu hỏi liệu đã sẵn sàng thoái lui hay chưa”, ông Assad nói.


Hoài Thanh (Theo Syria Arab News Agency)
Phát hiện 4 máy bay trực thăng Nga tại sân bay Syria
Phát hiện 4 máy bay trực thăng Nga tại sân bay Syria

Ngày 16/9, các quan chức Mỹ cho biết nước này đã phát hiện 4 máy bay trực thăng Nga tại một sân bay của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN