Tổng thống Assad dự đoán chiến thắng toàn diện tại Syria

Tổng thống Bashar Assad ngày 17/2 chúc mừng lực lượng quân đội Syria vì đã giành được nhiều thắng lợi tại khu vực Tây Bắc và giành lại quyền kiểm soát Aleppo.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Syria mừng chiến thắng tại tỉnh Aleppo. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời Tổng thống Assad nói: “Việc giải phóng này không đồng nghĩa với kết thúc kế hoạch, chiến tranh, khủng bố hoặc quân địch đầu hàng. Nhưng điều này có nghĩa là chúng nếm trải thất bại và đây là tiền đề cho sự bại trận của chúng”.

Tuyên bố của Tổng thống Assad được đưa ra ở thời điểm quân đội Syria giành được lợi thế ở Tây Bắc đất nước. Trong những tuần qua, với sự hỗ trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã giành lại hơn 1.500 km2 diện tích tại vùng Tây Bắc.

Chỉ trong ngày 16/2, quân đội Syria đã giành lại kiểm soát hơn 30 ngôi làng. Người phát ngôn của quân đội Syria Ali Mayhoub đã chúc mừng các binh sĩ về thắng lợi trong “thời gian nhanh chóng”.

Bên cạnh đó, việc lấy lại kiểm soát đường cao tốc như M5 – kết nối 4 thành phố lớn nhất tại Syria cũng là yếu tố quan trọng trong chiến dịch của quân đội Syria.

Người dân đã đổ ra đường phố Aleppo để ăn mừng cả ngày 17/2 (video dưới, nguồn: RT).

Tổng thống Assad nhấn mạnh: “Chúng ta không nên nghỉ ngơi mà phải tiếp tục chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới và do vậy chiến dịch giải phóng ngoại ô Aleppo và Idlib vẫn tiếp tục bất chấp gây rối từ phía Bắc (Thổ Nhĩ Kỳ)”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động hàng nghìn binh sĩ và vũ khí tới khu vực do lực lượng nổi dậy Syria kiểm soát, cố gắng ngăn chặn tiến triển mà quân đội Syria đạt được. Một đoàn đại biểu Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Moskva (Nga) và bàn thảo về vấn đề Syria trong 2 ngày 17-18/2.

Trong một diễn biến khác, truyền thông địa phương ngày 16/2 cho biết đã phát hiện mộ tập thể với 70 thi thể tại phía Đông Ghouta, khu vực phe nổi dậy kiểm soát từ tháng 4/2018.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm giải phóng Idlib và Aleppo
Tổng thống Syria khẳng định quyết tâm giải phóng Idlib và Aleppo

Ngày 17/2, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nêu rõ, quân đội nước này sẽ tiếp tục giải phóng các tỉnh Aleppo và Idlib bất chấp phải đối mặt với nhiều trở ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN