Tổng thống Assad bác tin Nga soạn thảo hiến pháp cho Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 27/5 đã bác bỏ tin truyền thông nói rằng Nga, quốc gia đồng minh của Syria đã soạn thảo một bản hiến pháp mới cho nước này và trình lên chính phủ của ông.

Tổng thống Syria Bashar Al Assad. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, trang mạng xã hội Facebook chính thức của Tổng thống Syria đăng tuyên bố nêu rõ: "Không có bản dự thảo hiện pháp nào được trình lên nước Cộng hòa Arập Syria. Mọi thứ được truyền thông nhắc tới về vấn đề này là hoàn toàn không đúng sự thật. 

Bất cứ hiến pháp mới nào trong tương lai dành cho Syria sẽ không được đệ trình từ phía nước ngoài, mà sẽ hoàn toàn là của Syria, vốn được thảo luận và nhất trí bởi chính người dân Syria và sau đó là đưa ra trưng cần dân ý. Mọi thứ khác sẽ là vô giá trị".

Hôm 24/5, nhật báo Liban "al-Akhbar" đưa tin Nga đã hoàn tất việc soạn thảo bản hiến pháp, theo đó sẽ tước đi nhiều quyền của Tổng thống Syria và thành lập một chính phủ có tính phân quyền hơn - cả hai yếu tố này được xem là động thái nhượng bộ các nhóm phiến quân chống Assad. Hồi tháng trước, hãng tin Bloomberg cũng đưa tin Nga và Mỹ đang cùng làm việc về một bản dự thảo hiến pháp.

TTXVN/Tin Tức
Nga tạm ngừng không kích Mặt trận Al-Nusra ở Syria
Nga tạm ngừng không kích Mặt trận Al-Nusra ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tạm ngừng các cuộc không kích nhằm vào nhóm Mặt trận Al-Nusra, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN