Tổng thống Argentina thăm chính thức Nga

Báo chí Argentina ngày 21/4 cho hay Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã tới Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương.

Tổng thống Putin và Tổng thống Fernandez tại cuộc gặp chung hồi tháng 7/2014. Ảnh: AFP


Tháp tùng trong chuyến công du lần này của Tổng thống Argentina có Bộ trưởng Kế hoạch Julio de Vido, Bộ trưởng Kinh tế Axel Kicillof, Bộ trưởng Quốc phòng Agustín Rossi, Bộ trưởng Công nghiệp Débora Giorgi, Bộ trưởng Nông nghiệp Carlos Casamiquela và Ngoại trưởng Héctor Timerman.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Serguei Ryabkov đã ra sân bay đón bà Fernandez. Dự kiến, Tổng thống Argentina sẽ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 23/4 tới.

Theo báo chí Argentina, chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang “tuyệt vời”, với hy vọng nhiều thỏa thuận hợp tác sẽ được ký kết, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thảo luận về chương trình hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo lịch trình, bà Fernandez sẽ dự Diễn đàn doanh nghiệp Nga-Argentina và tiếp xúc với lãnh đạo các công ty Nga mong muốn đầu tư tại Argentina. Trong 10 năm gần đây, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng 6 lần và hiện ở mức 1,8 tỷ USD.


TTXVN/Tin tức
EU khởi kiện Nga độc quyền khí đốt
EU khởi kiện Nga độc quyền khí đốt

Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra tuyên bố khởi kiện tập đoàn khí đốt Gazprom (Nga), với cáo buộc lạm dụng quyền chi phối thị trường khí đốt đối với khu vực Đông Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN