Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh 'ý thức của người dân là vaccine ngừa dịch bệnh'

Ngày 24/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhấn mạnh rằng "ý thức của người dân chính là liều vaccine thực sự" phòng ngừa dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập, ngày 29/9/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông El-Sisi đưa ra tuyên bố trên trong phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao để đánh giá tình hình dịch bệnh tại Ai Cập. Tổng thống El-Sisi kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội. Ông cũng khuyến cáo rằng hiện đang có sự gia tăng các ca lây nhiễm mới, do đó chính phủ có thể phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt như đã áp dụng trong đợt đầu tiên bùng phát dịch COVID-19.

Tổng thống El-Sisi nêu rõ không muốn lặp lại lệnh phong tỏa như trong đợt dịch đầu tiên, trong đó các trường học, nhà hàng, cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa và nhà chức trách đã phải ban bố lệnh giới nghiêm một phần. Vì vậy, ông nhấn mạnh "kịch bản này sẽ không tái diễn nếu người dân tuân thủ các biện pháp an toàn chống dịch", theo đó ông cho rằng nhà chức trách cần tiếp tục triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức về dịch COVID-19. 

Bên cạnh đó, Tổng thống El-Sisi cho hay Ai Cập đang nghiên cứu phát triển vaccine của riêng nước này, đồng thời vẫn sẽ mua các loại vaccine đã được công bố gần đây. 

Ngoài ra, Tổng thống El-Sisi đánh giá lực lượng chức năng Ai Cập đã bình tĩnh đối phó với đại dịch COVID-19 để không gây hoang mang cho người dân, theo đó nhiều nước đánh giá cao và học tập kinh nghiệm của Ai Cập trong xử lý cuộc khủng hoảng này. 

Theo số liệu thống kê của nhà chức trách Ai Cập, tính đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 113.381 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 6.560 ca tử vong.

Tại Hàn Quốc, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh trong khi kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc đang đến gần, Thủ tướng Chung Sye-kyun đã kêu gọi Liên hiệp công đoàn Hàn Quốc  (KCTU) ngay lập tức hủy kế hoạch đình công trên toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 25/11.

KCTU dự định tổ chức cuộc đình công này để phản đối kế hoạch của chính phủ sửa đổi luật lao động. Theo ông Chung Sye-kyun, KCTU cần hủy ngay lập tức kế hoạch này trong bối cảnh khoảng 490.000 học sinh phổ thông trung học tại Hàn Quốc sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học vào ngày 3/12 tới. Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng ngăn chặn và xử lý mọi hành vi vi phạm quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cùng ngày 25/11 công bố có thêm 382 ca mắc mới COVID-19 ở nước này, trong đó 363 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lên 31.745 ca. 

Tại Nhật Bản, một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) mới đây cảnh báo hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng của nước này có thể sẽ quá tải nếu dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong báo cáo vừa công bố, nhóm chuyên gia cho biết số ca nhiễm mới đang tăng mạnh, chủ yếu ở tỉnh Hokkaido cũng như các khu vực đô thị trong và xung quanh các thành phố Tokyo, Osaka và Nagoya. Số người nhập viện và số người trong tình trạng nguy kịch đang gia tăng, buộc các bệnh viện phải hạn chế một số hoạt động phẫu thuật và cấp cứu.

Theo nhóm chuyên gia này, việc cùng lúc chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 và cung cấp các dịch vụ y tế thông thường đang trở nên khó khăn hơn. Nếu tình hình này tiếp diễn, các hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng sẽ bị tác động đáng kể. Điều này khiến các bác sỹ có thể không cứu sống được những bệnh nhân mà họ có thể cứu trong điều kiện bình thường.

Trong bối cảnh đó, nhóm chuyên gia hối thúc chính quyền trung ương và địa phương thực hiện kế hoạch do các chuyên gia của chính phủ đề xuất cuối tuần trước, trong đó có hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh như: xem xét lại các chương trình của chính phủ về kích cầu du lịch, yêu cầu ngành dịch vụ giải trí rút ngắn thời gian kinh doanh và hối thúc người dân hạn chế ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

Nhóm chuyên gia này cũng khuyến cáo các khu vực có hệ thống y tế đang quá tải, trong đó có một số khu vực ở tỉnh Hokkaido, cần thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn để giảm tiếp xúc xã hội.

Ngày 24/11, Nhật Bản ghi nhận thêm 1.228 ca nhiễm mới và 19 ca tử vong vì COVID-19, trong đó có 6 người ở tỉnh Hokkaido và 4 người ở tỉnh Osaka. Riêng Hokkaido ghi nhận 216 ca nhiễm mới và đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới ở tỉnh này vượt ngưỡng 200. Trong khi đó, thủ đô Tokyo ghi nhận 186 ca nhiễm mới -  giảm xuống dưới ngưỡng 200 lần đầu tiên trong 8 ngày qua.

Trương Tuấn - Đào Thanh Tùng - Thanh Hương (TTXVN)
Đệ nhất phu nhân Colombia dương tính với SARS-CoV-2
Đệ nhất phu nhân Colombia dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 24/11, chính phủ Colombia thông báo bà Maria Juliana Ruiz - phu nhân Tổng thống Ivan Duque được xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN