Tổng thống Ai Cập khẳng định vụ nổ ở thủ đô Cairo là hành động khủng bố

Ngày 5/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi coi vụ đâm xe gây cháy nổ xảy ra ở trung tâm thủ đô Cairo vào đêm 4/8 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và 47 người bị thương là một hành động khủng bố.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ tại Cairo, Ai Cập, ngày 5/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Facebook và Twitter, Tổng thống al-Sisi đã gửi lời chia buồn đến "người dân Ai Cập và gia đình nạn nhân của hành động khủng bố hèn hạ này".

Bộ Y tế và Đại học Tổng hợp Cairo cho biết vụ việc xảy ra sau khi một chiếc ô tô đi sai làn đường đã đâm vào 3 phương tiện khác, gây nổ lớn ở gần Viện Ung bướu Quốc gia thuộc Đại học Tổng hợp Cairo tại khu Kasr al-Ainy. Các bệnh nhân và nhân viên làm việc ở viện trên không bị ảnh hưởng.

Tổng Công tố Ai Cập Nabil Sadiq đã chỉ thị cho Cơ quan Công tố Nam Cairo mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ. Cảnh sát cho biết đang nghi ngờ nhóm vũ trang Hasm có quan hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đứng sau vụ tấn công.

Đặng Ánh - Trương Tuấn (TTXVN)
Ô tô tông vào 3 phương tiện do đi sai làn đường, 49 người thương vong
Ô tô tông vào 3 phương tiện do đi sai làn đường, 49 người thương vong

Ngày 5/8, Tổng Công tố Ai Cập Nabil Sadiq đã chỉ thị cho Cơ quan Công tố Nam Cairo mở cuộc điều tra về vụ đâm xe gây cháy nổ xảy ra ở trung tâm thủ đô Cairo vào đêm 4/8 khiến 19 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN