Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng

Ngày 8/12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Tổng Tham mưu trưởng quân đội nước này, Tướng Bipin Rawat, đã tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Tướng Bipin Rawat, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ. Ảnh: Times of India

Theo trang indiatvnews, chiếc trực thăng MI của Không quân Ấn Độ chở theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội, Tướng Bipin Rawat, đã rơi tại khu vực Coonoor thuộc huyện Nilgiris, bang miền nam Tamil Nadu.

Nguồn tin cho biết trên máy bay còn có 14 người, trong đó có các trợ lý của ông Rawat, vợ và một số thành viên gia đình ông. Vợ của Tướng Rawat cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhất 13 trong số 14 người đi trên máy bay đã thiệt mạng.

Kết quả điều tra sơ bộ cho rằng nguyên nhân máy bay rơi là do thời tiết xấu, nhiều sương mù.

Trực thăng Mi-17V5 bị rơi khi đang trên hành trình từ căn cứ không quân Sulur tại thành phố Coimbatore đến một trường quân sự ở Wellington, huyện Nilgiris. Nhiều hình ảnh được công bố cho thấy tại hiện trường có các mảnh vỡ máy bay, có cháy và khói dày đặc. Cảnh sát và các quan chức chính quyền bang Tamil Nadu cũng đã có mặt tại hiện trường. 

Tướng Rawat được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ vào năm 2019 và nhậm chức tháng 1/2020.  
 

Thanh Tuấn
Máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ gặp nạn
Máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ gặp nạn

Ngày 8/12, các phương tiện truyền thông đưa tin một chiếc máy bay của Không quân Ấn Độ chở các quan chức quân đội cấp cao nước này đã gặp nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN