Máy bay chở Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ gặp nạn

Ngày 8/12, các phương tiện truyền thông đưa tin một chiếc máy bay của Không quân Ấn Độ chở các quan chức quân đội cấp cao nước này đã gặp nạn.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: indiatvnews.com

Theo trang indiatvnews, chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ chở theo Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat, đã rơi tại khu vực Coonoor thuộc huyện Nilgiris, bang miền nam Tamil Nadu, ngày 8/12.

Nguồn tin cho biết ngoài Tướng Bipin Rawat, trên máy bay còn có 14 người khác, trong đó có các trợ lý của ông Rawat, vợ và một số thành viên gia đình ông. Tướng Tướng Bipin Rawat nhậm chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Đội hồi tháng 1/2020.

Hãng thông tấn ANI đưa tin có hai người bị thương nặng và đã được đưa tới bệnh viện.

ANI cho biết thêm lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Hiện trường chiếc trực thăng của Không quân Ấn Độ gặp nạn: (Nguồn: abplive)

Hãng thông tấn PTI cho biết chiếc máy bay trực thăng thuộc dòng máy bay MI chở các quan chức cấp cao quân đội Ấn Độ đã rơi tại khu vực giữa Coimbatore và Sulur của bang Tamil Nadu. Chiếc trực thăng đã lao xuống một cánh rừng ở Nilgiris và bốc cháy.

Một quan chức Ấn Độ giấu tên nói rằng nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra sơ bộ để đánh giá nguyên nhân máy bay gặp nạn là do điều kiện thời tiết hay lỗi kỹ thuật. Thông tin ban đầu cho biết lực lượng cứu hộ xác nhận đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp của Nội các ngay sau khi biết tin về vụ tai nạn máy bay.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tiếng 'kêu cứu' từ các rạn san hô phía Tây Ấn Độ Dương 
Tiếng 'kêu cứu' từ các rạn san hô phía Tây Ấn Độ Dương 

Các rạn san hô ở phía Tây Ấn Độ Dương đang phát tín hiệu "kêu cứu" trong bối cảnh nhiệt độ nước biển tăng và đánh bắt cá quá mức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN