Tội phạm Anh cuỗm ô tô xịn và tẩu tán trong 60 phút

Các băng tội phạm có tổ chức ở Anh ăn cắp ô tô xịn và tẩu tán ra khỏi nước Anh chuyên nghiệp đến mức có vụ chúng chỉ thực hiện trong vòng chưa đầy 60 phút.


Tội phạm Anh có thể tẩu tán xe ăn cắp khỏi nước trong vòng 60 phút.


Chúng nhằm vào các loại xe sang được nhiều người tìm mua như BMW, Range Rovers, Audi, thậm chí cả xe tải và xe đào đất.


Các loại xe hiện đại này thường được ăn cắp bằng thiết bị xâm nhập công nghệ cao, có nghĩa là bọn trộm không cần đến cả chìa khóa xe.


Sau đó, xe được đưa vào container hàng hải rồi bán cho khách hàng ở châu Phi, CH Síp, Mỹ, Malaysia, Myanmar.


Một số nhóm trộm ô tô tinh vi đến mức chúng có thể đánh cắp một chiếc ô tô và tẩu tán nó ra nước ngoài trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.


Các phương pháp dùng để đánh cắp xe gồm xâm nhập hệ thống máy tính của xe, ăn cắp chìa khóa trong các vụ đột nhập vào nhà riêng, hoặc dùng giấy tờ giả để thuê xe…


Các băng nhóm có thể đột nhập vào ô tô và dùng một chìa khóa điện tử mới hoặc một thiết bị để lấy cắp mã an ninh.


Bọn trộm có thể còn sử dụng phần mềm máy tính độc hại để chiếm quyền kiểm soát hệ thống điều khiển xe qua vệ tinh, sau đó ra lệnh cho xe mở cửa và khởi động từ xa.


Nhiều thiết bị này có thể được mua trên mạng ở các trang web tại Bulgaria với giá rẻ. Kèm theo là hướng dẫn sử dụng bằng video trên mạng.


Cảnh sát khuyên chủ ô tô nên để xe ở nơi sáng sủa, cân nhắc sử dụng các thiết bị theo dõi xe.


Chỉ trong tháng 9 vừa qua, chính quyền Anh đã tìm lại được 44 xe ô tô trị giá hơn 1,2 triệu bảng Anh trong một chiến dịch triệt phá tội phạm trên toàn quốc.


Chiến dịch do Cơ quan Tội phạm Quốc gia và Lực lượng Biên giới tổ chức, nhằm vào các container tại các cảng biển trên toàn quốc.


18 ô tô bị đánh cắp ở các thành phố Anh như London, Surrey, Hertfordshire, Northamptonshire, và cả ở Đức, Hà Lan.


Một số xe được giấu trong container quần áo và hàng hóa khác, hoặc bị che đằng sau nhiều tấm bìa các tông lớn.


Nhiều xe bị ăn cắp là tài sản của các công ty bị tội phạm giả danh là các khách hàng giàu có thuê rồi mang bán.


Ông Tom Dowdall thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia cho biết: “Xuất khẩu và bán xe ăn cắp trên thị trường đen là một ngành béo bở với các nhóm tội phạm có tổ chức vì chúng không phải đóng thuế. Loại hình tội phạm này không chỉ ảnh hưởng tới chủ xe mà còn cả nhà sản xuất, công ty bảo hiểm và dịch vụ liên quan tới xe như sửa chữa, cho thuê”.


Xe xịn còn được các băng tội phạm giữ lại để làm vật trao đổi ma túy.


Năm 2013, 90.000 xe đã bị đánh cắp ở Anh và chính quyền cho rằng nhiều xe trong số đó sẽ được xuất khẩu.



Thùy Dương

Châu Âu mở chiến dịch lớn triệt phá tội phạm có tổ chức
Châu Âu mở chiến dịch lớn triệt phá tội phạm có tổ chức

Ngày 24/9, người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát châu Âu Rob Wainwright thông báo cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch truy quét trên toàn châu lục, bắt giữ hơn 1.000 đối tượng tình nghi, giải cứu ít nhất 30 trẻ em là nạn nhân của hoạt động buôn người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN