Tới Bali nghỉ, Vua Saudi Arabia chi bộn tiền mua 6 tấn hàng hóa

Đoàn khách VIP đến từ Saudi Arabia tới Bali nghỉ dưỡng đã mang đến những tác động tích cực về mặt kinh tế đối với hòn đảo được mệnh danh là "thiên đường du lịch" của Indonesia này.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Nhà Vua Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz ở Jakarta ngày 3/3. Ảnh: AFP

Theo New Straits Times, Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud đã kết thúc kỳ nghỉ 8 ngày ở đảo Bali hôm 12/3. Đoàn tháp tùng 1.500 người bao gồm 25 hoàng tử và 14 bộ trưởng của Nhà Vua Saudi Arabia chia tay một cơ số khách sạn sang trọng trên hòn đảo du lịch "thiên đường" của Indonesia.

Các nhà chức trách Bali cho biết Vua Saudi Arabia rời hòn đảo này với 16,6 tấn hành lý. Theo nguồn tin, trong 16,6 tấn hành lý có 6 tấn hàng hóa mua tại địa phương.

Người đứng đầu Cục Du lịch Bali ước tính đoàn khách VIP Saudi Arabia đã chi khoảng 22,5 triệu USD, bao gồm tiền khách sạn, thuê xe sang, thăm các điểm du lịch và mua sắm.


“Chúng tôi đã nhìn thấy một tác động kinh tế tích cực từ chuyến thăm của Nhà Vua. Ông đã mua nhiều mặt hàng thủ công truyền thống của Bali”, người đứng đầu cơ quan trên cho biết.

Vũ Anh (Tin Tức/TTXVN)
Xuất hiện ‘gáo nước lạnh’ mới với giá dầu thế giới
Xuất hiện ‘gáo nước lạnh’ mới với giá dầu thế giới

Tưởng rằng giá dầu có thể tăng sau khi các nước sản xuất dầu đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, nhưng một số thông tin mới xuất hiện đã khiến hi vọng giá dầu tăng bền vững trong thời gian tới dường như bị dội một “gáo nước lạnh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN