Toàn bộ lượng virus SARS-CoV-2 trên thế giới đựng vừa trong một lon nước ngọt 330 ml

Nghiên cứu mới đây của một nhà toán học người Anh đã chỉ ra rằng toàn bộ lượng virus SARS-CoV-2 đang lưu hành trên thế giới có thể đựng vừa trong một lon nước ngọt có ga có thể tích 330ml. 

Chú thích ảnh
Toàn bộ lượng virus SARS-CoV-2 trên thế giới đựng vừa trong một lon nước ngọt 330 ml. Ảnh: RT

Theo trang Independent, Tiến sĩ Kit Yates, Giảng viên khoa Toán học của Đại học Bath (Anh), đã được yêu cầu tính toán lượng virus SARS-CoV-2 đang xuất hiện trên thế giới. Ông cho biết rằng có khoảng hai nghìn tỉ triệu hạt virus SARS-CoV-2 đang lưu hành trên toàn thế giới. 

Để minh họa các bước tính toán, Tiến sĩ Yates giải thích ông đã tìm ra đường kính trung bình của hạt virus SARS-CoV-2 là khoảng 100 nanomet, tức một phần 100 tỉ mét. Sau đó, ông tiếp tục tính thể tích của hạt virus ở dạng hình cầu. 

Ông Yates nói thêm rằng ngay cả khi tính đến các protein tăng vọt nằm giữa các hạt virus SARS-CoV-2, thực tế là các hạt hình cầu sẽ để lại khoảng trống khi xếp chồng lên nhau, tổng số virus vẫn ít hơn một lon đồ uống có ga 330 ml.

Tiến sĩ Yates cho biết: “Thật đáng kinh ngạc khi nghĩ rằng tất cả những rắc rối, sự gián đoạn, khó khăn và thiệt hại về nhân mạng đã xảy ra trong năm qua có thể đựng vừa trong một lon đồ uống. Chắc chắn nó sẽ trở thành thứ đồ uống tồi tệ nhất trong lịch sử”.

Tính toán của ông nhấn mạnh rằng virus dù rất nhỏ bé nhưng nó cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến con người. Ít nhất 2,4 triệu người đã thiệt mạng trên toàn cầu kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát vào đầu năm ngoái, trong khi trên 109 triệu trường hợp đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các quốc gia đang nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng với hy vọng có thể ngăn chặn virus lan rộng.

Chỉ riêng tại Anh, tính đến ngày 16/2, đã có trên 4 triệu trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và trên 117.000 ca tử vong. Anh đã triển khai tiêm liều vaccine đầu tiên cho khoảng 12 triệu người. Nhiều người hy vọng chương trình tiêm chủng sẽ chấm dứt tình trạng phong toả đất nước.

Hải Vân/Báo Tin tức
COVID-19 tại ASEAN hết 15/2: Toàn khối có thêm 10.516 ca mắc; Campuchia phát hiện 3 ca nhiễm biến thể mới
COVID-19 tại ASEAN hết 15/2: Toàn khối có thêm 10.516 ca mắc; Campuchia phát hiện 3 ca nhiễm biến thể mới

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 15/2, 6 quốc gia ASEAN ghi nhận 10.516 ca mắc COVID-19 và 198 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 2.270.438 ca, trong đó 49.197 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN