Theo nguồn thạo tin giấu tên, thỏa thuận, vốn được ký kết lần đầu vào tháng 9/2018, sẽ có thể được gia hạn thêm hai năm nữa. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra trong vài tuần tới.
Thỏa thuận ký năm 2018 cho phép cả hai bên đều có tiếng nói trong bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc. Những hồng y này sẽ được lựa chọn thông qua hiệp thương tại Trung Quốc, sau đó chuyển đề nghị lên Giáo hoàng để phê chuẩn và Giáo hoàng là người có quyền phủ quyết.
Theo Wang Yiwei, cựu quan chức Ngoại giao Trung Quốc tại Brussels và hiện là Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Đại học Nhân dân Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh đang tìm cách bổ sung điều khoản để chuyển thỏa thuận 2018 thành thỏa thuận vĩnh viễn. Hiện chưa rõ phản ứng của Vatican trước ý tưởng này.