Người di cư trong diện bị trục xuất khỏi Mỹ, tập trung tại khu vực cửa khẩu El Chaparral trước khi được đưa về bang Tijuana, Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tòa án đã chấp thuận đơn xin khẩn cấp do Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đệ trình, yêu cầu chấm dứt chương trình Biden cấp phép cho 532.000 người từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela được tạm thời sinh sống và làm việc tại Mỹ.
Hạn chế và trục xuất người nhập cư là một trong những chính sách trọng tâm của chính quyền Tổng thống Trump. Phán quyết đồng thuận của Tòa án tối cao Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ An ninh nội địa nước này bắt giữ một người nhập cư gốc Mexico với cáo buộc âm mưu nổ súng vào Tổng thống Trump.