Tòa án Tối cao Colombia ra lệnh trả tự do cho cựu lãnh đạo FARC

Ngày 29/5, Tòa án Công lý Tối cao Colombia (CSJ) đã ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho cựu lãnh đạo nhóm vũ trang Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FARC) Seuxis Paucias Hernández, người có biệt danh Jesús Santrich, bị bắt giữ với cáo buộc buôn bán ma túy và đang trong quá trình chờ đợi dẫn độ sang Mỹ.

Chú thích ảnh
Cựu lãnh đạo FARC Jesus Santrich (giữa) tại một sự kiện ở Bogota, Colombia, ngày 20/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phán quyết của CSJ khẳng định ông Santrich có quyền miễn trừ dù chưa thể tham gia lễ nhậm chức hạ nghị sĩ vào ngày 20/7 năm ngoái do bị bắt giữ trước đó. Bên cạnh đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công nhận việc ông Santrich trúng cử nghị sĩ quốc hội. Do vậy, CSJ sẽ khôi phục lại quyền tự do cho cựu lãnh đạo của FARC, đồng thời chuyển hồ sơ của ông tới Văn phòng hướng dẫn đặc biệt của tòa.

Hồi tháng 4 năm ngoái, Văn phòng Công tố Colombia đã bắt giữ ông Santrich theo lệnh truy nã  của Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và đề nghị từ phía Mỹ với cáo buộc ông này liên quan đến hoạt động vận chuyển 10 tấn cocaine sang Mỹ sau khi FARC ký thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Colombia hồi tháng 11/2016. Tuy nhiên, ngày 15/5 vừa qua, Tòa Công lý Đặc biệt vì Hòa bình (JEP), vốn được thành lập để tiến hành xét xử các thành viên FARC và các lãnh đạo quân sự bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, đã ra lệnh thả tự do ngay lập tức cho ông Santrich, đồng thời đảm bảo ông không bị dẫn độ ông sang Mỹ. 

Ông Santrich từng là một trong những nhân vật chủ chốt của FARC tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình với Chính phủ Colombia dưới thời cựu Tổng thống Juan Manuel Santos. Vụ việc bắt giữ cựu lãnh đạo này làm gia tăng căng thẳng gần đây giữa Chính phủ Colombia với nhóm FARC cũ, nay là đảng Lực lượng Cách mạng Thay thế chung. Ông Santrich là một trong số 10 cựu thành viên của FARC có ghế trong Quốc hội Colombia theo thỏa thuận hòa bình đã ký kết hồi năm 2016.

Thanh Hương (TTXVN)
Mỹ hỗ trợ Colombia triển khai hiệp ước hòa bình với FARC
Mỹ hỗ trợ Colombia triển khai hiệp ước hòa bình với FARC

Ngày 13/5, Chính phủ Mỹ tuyên bố hỗ trợ Colombia 160 triệu USD, giúp triển khai hiệp ước hòa bình lịch sử mà chính quyền Bogota ký kết với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN