Tình hình mắc COVID-19 tại Anh, Pháp và Italy

Bộ Y tế Anh ngày 24/4 ghi nhận thêm 684 ca tử vong tại bệnh viện do nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 19.506 người, tính tới 16h GMT (23h giờ Hà Nội) ngày 23/4.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở London, Anh ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tính tới 8h GMT (15h giờ Hà Nội) ngày 24/4, Anh ghi nhận tổng cộng 143.464 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng 5.386 trường hợp trong vòng một ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tính đến tối 24/4, số ca tử vong vì bệnh COVID-19 tại Pháp đã lên tới 22.245 người (tăng 389 ca trong 24 giờ), bao gồm 13.852 ca (tăng 305) ở bệnh viện và 8.393 ca (tăng 84) ở nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội. Hiện 28.658 người đang nằm viện (giảm 561 ca so với hôm trước), trong đó 4.870 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 183). Từ ngày 1/3 đến nay, tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xác nhận qua xét nghiệm là 122.577 người. 

Trong một thông cáo ngày 24/4, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết đã mua dự trữ thuốc chloroquine từ Trung Quốc. Đây được coi là một sự "phòng xa", trong trường hợp thuốc này được giới chức y tế công nhận về hiệu quả chống virus SARS-CoV-2 hiện đang gây tranh cãi trên thế giới.

Hải quân Pháp cùng ngày cho biết 120 thủy thủ của tàu sân bay Charles-de-Gaulle đã được chữa khỏi bệnh COVID-19 và được phép ra viện hoặc rời khỏi nơi cách ly trong căn cứ. Trước đó, gần 2/3 thủy thủ đoàn, tức là 1.046 trên tổng số 1.760 binh sĩ, đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2. Hai cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân và việc quản lý trên tàu gây ra sự lây nhiễm nghiêm trọng này, khiến Charles-de-Gaulle phải cắt ngắn lịch trình và trở về nước sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.

Theo một thông báo của chính phủ, các doanh nghiệp kinh doanh vải được phép mở cửa trở lại từ ngày 24/4, để người dân có thể mua nguyên liệu cần thiết cho việc may khẩu trang. Chính phủ đang làm việc với ngành dệt may để đưa ra những hướng dẫn về các vật liệu và hình dáng hợp chuẩn, nhằm tăng tính hiệu quả của khẩu trang vải tự may. Việc đeo khẩu trang có thể sẽ là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng, sau khi lệnh phong tỏa toàn quốc dự kiến được dỡ bỏ vào ngày 11/5.

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Rome, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Rome dẫn thông báo của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết nước này ghi nhận thêm 3.021 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 192.994 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong là 25.969 trường hợp (tăng 420 ca) và số ca hồi phục là 60.498 ca (tăng 2.922 ca). Cơ quan Bảo vệ dân sự cũng cho biết Italy hiện có 22.068 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó số ca điều trị tích cực tiếp tục giảm với 2.173 ca, giảm 94 trường hợp.

Vùng tâm dịch Lombardy ở miền Bắc Italy ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 71.256 ca (tăng 1.091 trường hợp), trong đó số ca tử vong là 13.106 ca (tăng 66 trường hợp), và số ca hồi phục là 45.382 trường hợp (tăng 1.162 ca). Số ca nhập viện là 8.791 trường hợp, giảm 401 ca và số ca điều trị tích cực là 756 ca (giảm 34 trường hợp).

Cùng ngày, Liên đoàn Bác sĩ Italy (FNOMCEO) cho biết 150 bác sĩ đã tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, danh sách gồm các bác sĩ đang công tác và đã nghỉ hưu quay trở lại hỗ trợ ứng phó dịch COVID-19. Trong khi đó, Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) cũng công bố số y bác sĩ, nhân viên y tế mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng, với 19.628 trường hợp trong độ tuổi từ 18-79.

Quang Anh - Linh Hương - Hải Linh (TTXVN)
An ninh lương thực thế giới trong 'tâm bão' COVID-19
An ninh lương thực thế giới trong 'tâm bão' COVID-19

Trong những ngày qua, một loạt cơ quan, tổ chức quốc tế hàng đầu như Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) của Liên hợp quốc (LHQ), Ngân hàng Thế giới (WB)… đã lần lượt lên tiếng cảnh báo về nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng của thế giới như là một trong những hệ lụy lớn nhất của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN