Tình hình dịch bệnh ngày 27/8: Hơn 830.000 người đã tử vong do đại dịch

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 27/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 24.395.371 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 830.830 ca tử vong. Số trường hợp được điều trị khỏi bệnh là 16.925.699 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Miami, bang Florida, Mỹ ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với 183.716 trường hợp tử vong trong tổng số 6.004.262 ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 117.756 ca tử vong trong số 3.722.004 bệnh nhân và Ấn Độ đứng thứ 3 với 60.848 ca tử vong trên 3.333.732 ca bệnh.

Xét theo khu vực, Mỹ Latinh và Caribe là những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 266.728 ca tử vong trong tổng số 6.959.939 ca nhiễm; tiếp đó là châu Âu 214.117 ca tử vong trên 3.827.053 ca mắc bệnh. Châu Á có 92.239 ca tử vong trên 4.804.150 ca bệnh; Trung Đông có hơn 35.333 ca tử vong; châu Phi hơn 28.600 ca tử vong và số ca tử vong do COVID-19 tại châu Đại dương là 611 người.

Xét trên tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, khi cứ 100.000 người dân có 85.3 người không qua khỏi đại dịch này; tiếp đó là Bỉ (với tỷ lệ 85,2 người), Tây Ban Nha (62 người), Anh (61 người) và Italy (59 người).

Tại Ấn Độ - ổ dịch lớn nhất ở châu Á, Thủ hiến bang Punjab - ông Amarinder Singh xác nhận 23 nghị sĩ bang này đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, một số quan chức của Ấn Độ đã mắc COVID-19, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah, Bộ trưởng Y tế Delhi Satyendar Jain.

Trong ngày 27/8, Indonesia thông báo có thêm 2.719 ca mắc COVID-19 và 120 ca tử vong do bệnh này. Đây là ngày quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước tới nay. Cũng trong 24 giờ qua, Philippines ghi nhận thêm 3.249 ca mới và 97 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 205.518 và 3.234. Hiện Philippines là nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, khoảng 25% số ca tử vong được ghi nhận trong 15 ngày qua.

Hàn Quốc cũng thông báo có thêm 441 ca mắc COVID-19, trong đó có 434 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 18.706 ca. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới hằng ngày tại Hàn Quốc ở mức trên 400 ca kể từ ngày 7/3, khi nước này thông báo 483 ca nhiễm mới sau đợt bùng phát lớn ở tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang lân cận liên quan những người theo giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji). 

Quốc hội Hàn Quốc đã đình chỉ các hoạt động ngày 27/8 và các tòa nhà chính của Quốc hội đóng cửa để khử trùng, sau khi ghi nhận một ca mắc COVID-19 trong Quốc hội. Một phóng viên ảnh chuyên trách các hoạt động của Quốc hội Hàn Quốc đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi đưa tin về một cuộc họp của lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên ghi nhận trong Quốc hội Hàn Quốc. Toàn bộ lịch trình 9 cuộc họp tại Quốc hội ngày 27/8 đều phải hủy bỏ. Có hơn 50 người tại Quốc hội được cho là đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với phóng viên trên trong ngày 26/8, trong đó có Chủ tịch đảng Dân chủ Lee Hae-chan cùng 30 thành viên của đảng này.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại một nhà ga ở Frankfurt, Đức, ngày 14/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, chính phủ Đức đã gia hạn cảnh báo đi lại đối với hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm ngoài Liên minh châu Âu (EU) và ngoài khu vực Schengen (đi lại giữa các quốc gia châu Âu mà không cần thị thực) do dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Với quyết định gia hạn này, lệnh cảnh báo đi lại được ban bố trước đó sẽ kéo dài tới ngày 14/9 thay vì hết hạn vào ngày 31/8 tới. Hiện Đức đã thiết lập các trung tâm xét nghiệm tại ga tàu, sân bay và các địa diểm dễ tiếp cận để mở rộng xét nghiệm trên cả nước. Đến nay, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Đức là 236.429 ca, trong đó có 9.280 ca tử vong. Mặc dù kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tốt hơn nhiều nước láng giềng châu Âu khác, nhưng số ca nhiễm mới tại Đức trong tháng 8 này đã tăng đột biến với tỷ lệ cao chưa từng có kể từ tháng 4 - thời điểm dịch bệnh lên tới đỉnh điểm tại nước này.

Trong bối cảnh số ca nhiễm đang tăng nhanh trở lại, nhiều nước châu Âu đã siết chặt quy định đeo khẩu trang chống dịch COVID-19. Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 27/8 thông báo đeo khẩu trang sẽ là quy định bắt buộc ở tất cả mọi địa điểm công cộng tại thủ đô Paris, một trong những điểm nóng của dịch bệnh tại nước này Pháp. Các số liệu chính thức cho thấy hơn 5.400 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, trong đó số ca nhập viện và phải điều trị tích cực gia tăng. Thủ tướng Castex cảnh báo không loại trừ khả năng tái áp đặt phong tỏa dù chính phủ sẽ cố gắng làm mọi cách để tránh việc này.

Trong khi đó, theo một dự thảo đề xuất, Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) - cũng sẽ áp đặt các quy định nghiêm ngặt hơn liên quan đến việc đeo khẩu trang phòng dịch và không cho khán giả bóng đá đến sân vận động ít nhất cho đến cuối năm nay. Mức phạt được đề xuất là 50 euro (59 USD) nếu không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Các biện pháp này dự kiến sẽ chính thức được thông qua trong ngày 27/8. Giống như tại các nước khác, sự gia tăng số ca nhiễm ở Đức trong những tuần gần đây chủ yếu do hoạt động di chuyển trong mùa Hè và các cuộc gặp gỡ bạn bè và gia đình. 

Cùng ngày, Anh cũng kêu gọi sinh viên đeo khẩu trang khi trở lại trường học vào tuần tới. 

Tại Trung Đông, Thủ tướng Liban Hassan Diab thừa nhận nước này có nguy cơ mất kiểm soát dịch COVID-19 sau khi số ca nhiễm mới tăng mạnh sau vụ nổ tại Beirut. Theo giới chức y tế Liban, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đã tăng gấp đôi trong 2 tuần qua. Đáng quan ngại là tình trạng lây lan dịch bệnh tại môi trường bệnh viện - nơi các nạn nhân trong vụ nổ ở Beirut đang được điều trị. Ông Diab cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn, Liban sẽ mất kiểm soát dịch bệnh. Từ ngày 21/8, Liban đã ban bố lệnh phong tỏa nhằm ngặn chặn dịch bệnh lây lan, tuy nhiên, lệnh phong tỏa chỉ áp dụng được một phần do nước này đang đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả vụ nổ. Sân bay vẫn mở cửa và tất cả những người xuất nhập cảnh đều phải xét nghiệm PCR.

Tại châu Phi, số trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở Tunisia gia tăng trong những ngày gần đây do người dân không tuân thủ các quy định phòng dịch do Bộ Y tế đưa ra, chủ yếu là không đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng. Do đó, Tunisia tăng mức xử phạt những cá nhân vi phạm quy định này, cụ thể, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 120 - 5.000 dinar (khoảng 44 - 1.833 USD) và tối đa 6 tháng tù giam.

Thanh Phương (TTXVN)
COVID-19 hết 27/8 tại ASEAN: Indonesia có số ca mắc/ngày cao kỷ lục; Myanmar đóng toàn bộ trường học
COVID-19 hết 27/8 tại ASEAN: Indonesia có số ca mắc/ngày cao kỷ lục; Myanmar đóng toàn bộ trường học

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 27/8, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 439.825, trong đó 10.547 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN