Tình hình dịch bệnh ngày 18/6: Thế giới có trên 8,4 triệu ca mắc COVID-19

Theo trang worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 18/6, toàn thế giới đã ghi nhận 8.478.604 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 452.252 ca tử vong.

Trong khi châu Âu tiếp tục xu thế "hạ nhiệt", tạo điều kiện để các quốc gia tại châu lục này nới lỏng các biện pháp phòng dịch và từng bước mở cửa biên giới, khôi phục hoạt động kinh tế, virus SARS-CoV-2 tiếp tục hoành hành dữ dội ở châu Mỹ và đặc biệt châu Á - nơi khởi phát đại dịch cuối năm 2019, đang đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch thứ hai khi hàng loạt ca nhiễm mới được phát hiện tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia....

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 17/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong tổng số 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dịch COVID-19, với 8.478.052 ca mắc bệnh và 452.252 trường hợp tử vong. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không đóng cửa các doanh nghiệp một lần nữa sau khi một số bang ở nước này ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gia tăng. Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng Larry Cudlow và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đều cảnh báo Mỹ không thể đóng cửa nền kinh tế một lần nữa. Các nhà hàng, phòng tập gym, trường học và nhiều địa điểm khác ở Mỹ đã buộc phải đóng cửa hồi tháng Ba vừa qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, dẫn đến hàng triệu người mất việc làm. Tổng thống Trump coi vực dậy nền kinh tế là trọng tâm trong nỗ lực tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Khu vực Nam Mỹ tiếp tục là điểm nóng của đại dịch COVID-19 với số ca nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong những ngày gần đây tại Brazil, Peru và Chile. Brazil hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới với 960.309 người, trong đó có 46.665 trường hợp tử vong. 

Trong khi đó, từ ngày 27/6 tới, Đan Mạch sẽ cho phép công dân từ các nước châu Âu có số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở mức thấp nhập cảnh nước này. Trong thông báo ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Đan Mạch cho biết nước này sẽ tiến hành đánh giá 22 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và những nước không phải thành viên EU trong Khu vực tự do đi lại Schengen như Na Uy cùng Vương quốc Anh căn cứ theo các tiêu chí khách quan. Theo bộ trên, một nước sẽ được phân loại là có mức độ lây nhiễm thấp khi có dưới 20 người mắc bệnh/100.000 dân/tuần. Hiện Đan Mạch đã mở cửa biên giới cho du khách đến từ Iceland, Đức và Na Uy. Các du khách sẽ chỉ được phép vào nước này với điều kiện họ phải có thời gian lưu trú ít nhất 6 đêm.

Tây Ban Nha đã mở cửa biên giới cho một nhóm du khách Đức trong một dự án thí điểm cho phép 10.000 du khách tới nghỉ dưỡng tại quần đảo Balearic của nước này sau khi dịch bệnh COVID-19 đã có dấu hiệu cải thiện. Nhiều khách du lịch đeo khẩu trang đã xếp hàng tại sân bay Duesseldorf của Đức để đáp chuyến bay của hãng hàng không TUI tới thành phố Palma trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Họ háo hức được trải nghiệm một kỳ nghỉ vào thời điểm giãn cách xã hội khi chỉ còn hai tuần nữa là Tây Ban Nha mở cửa biên giới hoàn toàn. Các khách sạn trên đảo chỉ được hoạt động ở mức giới hạn, với 50% công suất phòng và sẽ lắp camera hồng ngoại để đo thân nhiệt của khách tại lối vào khách sạn.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 17/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ở châu Á, Trung Quốc đang hết sức cảnh giác trước nguy cơ làn sóng đại dịch COVID-19 thứ hai sau khi Bắc Kinh liên tục ghi nhận hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày trong 1 tuần qua. Tổng số ca nhiễm trong 7 ngày qua liên quan đến các ổ dịch mới tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa lớn nhất châu Á và khu chợ bán buôn thứ hai ở quận Hải Điến, đã lên tới 158 ca. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã quyết định ngừng mọi sự kiện thể thao, đóng cửa các phòng tập gym, các trường học, ngừng hàng nghìn chuyến bay đến và đi từ thành phố này. Nhiều thành phố đã áp dụng cách ly bắt buộc đối với người từ Bắc Kinh.

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) Ngô Tôn Hữu nhận định đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn nguy cơ xuất hiện các ca mắc mới trong hai ngày tới. Theo ông, đợt dịch tại Bắc Kinh lần này đã đạt đỉnh vào ngày 13/6 vừa qua. Ông cũng giải thích rằng việc xuất hiện các ca nhiễm mới không có nghĩa là những bệnh nhân đó mới bị mắc bệnh. Ví dụ, 21 trường hợp mới phát hiện hôm 17/6 đều bị nhiễm bệnh trước ngày 12/6. 

Trong ngày 18/6, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết nước này sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại giữa các địa phương từ ngày 19/6 do tình hình dịch COVID-19 ở nước này đã được khống chế. Trước đó, ngày 25/5, Thủ tướng Abe đã quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo tránh đến và đi từ thủ đô Tokyo cùng với 3 tỉnh lân cận nằm trong vùng thủ đô gồm Chiba, Kanagawa và Saitama, và tỉnh Hokkaido nằm ở miền Bắc nước này nếu không có việc cần thiết hoặc khẩn cấp.

Tokyo là địa phương có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong số 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản, trong khi tỉnh Hokkaido gần đây đã phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới. Theo giới phân tích, việc nới lỏng hoạt động đi lại giữa các địa phương sẽ mở đường cho sự phục hồi của ngành du lịch trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản tìm cách vực dậy ngành công nghiệp không khói này sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo Nhật Bản vẫn có thể chứng kiến một làn sóng lây nhiễm mới nếu người dân mất cảnh giác.

Tính đến ngày 18/6, Nhật Bản đã xác nhận hơn 17.600 trường hợp mắc COVID-19 (không bao gồm các trường hợp mắc bệnh trên du thuyền Diamond Princess), trong đó có gần 950 người tử vong.

Tại Đông Nam Á, Indonesia thông báo ghi nhận thêm 1.331 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 42.762 ca. Đây là mức tăng số ca bệnh mới cao nhất trong một ngày tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Quan chức Achmad Yurianto thuộc Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này cũng đã ghi nhận thêm 63 ca tử vong trong ngày 18/6, nâng tổng số ca tử vong lên 2.339. Như vậy, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á và có số ca tử vong vì dịch bệnh này cao thứ hai tại khu vực Đông Á chỉ sau Trung Quốc.

Thanh Phương  (TTXVN)
Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh
Trung Quốc tuyên bố đã khống chế được ổ dịch COVID-19 mới tại Bắc Kinh

Ổ dịch COVID-19 tại Bắc Kinh khiến 150 người nhiễm đã được kiểm soát. Đây là thông tin được ông Wu Zunyou, chuyên gia dịch tế cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cung cấp tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh chiều 18/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN