Tình báo Anh, Mỹ thu thập hàng triệu ảnh webcam của Yahoo

Tờ "Guardian" của Anh ngày 27/2 đưa tin Cơ quan Tình báo Anh (GCHQ) và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thu thập và lưu trữ hình ảnh từ webcam của hàng triệu người sử dụng Yahoo.

Căn cứ vào những tài liệu do cựu nhân viên NSA Edward Snowden tiết lộ, GCHQ đã triển khai chương trình thu thập hình ảnh Optic Nerve từ năm 2008-2012. Theo đó, trong giai đoạn 6 tháng của năm 2008, GCHQ đã thu thập hình ảnh webcam của hơn 1,8 triệu tài khoản Yahoo trên khắp thế giới.

Cụ thể, chương trình Optic Nerve đã thu thập hình ảnh tĩnh của các đoạn hội thoại qua webcam, bất kể những cá nhân sử dụng có là đối tượng tình nghi hay không. Tuy nhiên, chương trình chỉ lưu hình ảnh tĩnh trong vòng 5 phút, một phần để tuân thủ quy định về quyền con người, một phần để tránh làm quá tải máy chủ. Theo tờ báo, số dữ liệu thu thập được, thường xuyên được gửi tới các nhà phân tích của NSA, chứa đựng một số lượng lớn nội dung về tình dục.

Trước thông tin trên, Yahoo đã bác bỏ liên quan đến chương trình của GCHQ và nêu rõ nếu thông tin của tờ "Guardian" là đúng, GCHQ đã "vi phạm quyền riêng tư của người sử dụng ở mức độ hoàn toàn mới". Tập đoàn công nghệ Mỹ này cam kết duy trì sự tin tưởng cũng như bảo mật thông tin của người sử dụng, đồng thời sẽ tiếp tục những nỗ lực nhằm mở rộng hoạt động mã hóa thông tin người dùng đối với mọi dịch vụ mạng.

Trong khi đó, GCHQ khẳng định tất cả các hoạt động của cơ quan này được tiến hành phù hợp theo khuôn khổ pháp lý và một chính sách chặt chẽ.


TTXVN/Tin tức
NSA hưởng lợi từ lỗ hổng của hệ điều hành iOS?
NSA hưởng lợi từ lỗ hổng của hệ điều hành iOS?

Hãng Apple mới đây đã thu hút sự được sự chú ý của dư luận khi phát hành bản cập nhật mới của hệ điều hành iOS 7 (iOS 7.0.6) nhằm vá lỗ hổng trong xác minh kết nối SSL cho phép các tin tặc truy cập vào dữ liệu đã mã hóa của người dùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN