Tín hiệu mới cho hòa bình Nga - Ukraine

Giới chức Ukraine lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận với Nga, khi các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đang có tiến triển, mở ra hy vọng chấm dứt xung đột kéo dài.

Chú thích ảnh
Lệnh ngừng bắn tạm thời cùng các cuộc đàm phán liên tiếp tạo nền tảng cho một thỏa thuận dài hạn, dù nhiều thách thức vẫn còn phía trước. Ảnh: Sputnik

Theo hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 12/4, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết nước này đang tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến. Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán đang diễn ra, đồng thời khẳng định Nga cũng muốn chấm dứt xung đột.

Ukraine lạc quan

Cụ thể, Chánh Văn phòng Budanov cho biết ông nhận thấy có những tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình khả thi giữa Moskva và Kiev trong tương lai gần. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây, ông Budanov bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc đàm phán hòa bình có thể tiến tới một thỏa thuận thực chất.

"Các bên đều hiểu chiến sự cần phải kết thúc. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang đàm phán. Tôi không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian", ông Budanov tuyên bố. Ông thừa nhận rằng cả Moskva và Kiev vẫn đang duy trì lập trường "cực đoan" trong các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian cho đến nay, nhưng bày tỏ tin tưởng rằng hai bên sẽ tiến dần đến một thỏa hiệp. Ông Budanov cũng lập luận rằng Nga có nhiều động lực hơn để đạt thỏa thuận vì nước này đang "chi tiền của chính mình", không giống như Ukraine. "Đây là những khoản tiền khổng lồ, đã lên đến hàng trăm tỷ USD", ông nói.

Khi được hỏi về khả năng nhượng bộ lãnh thổ, ông Budanov từ chối bình luận cụ thể, nhưng nhấn mạnh: "Về nguyên tắc, giờ đây mọi người đều hiểu rõ giới hạn của những gì có thể chấp nhận được. Đó là một bước tiến to lớn".

Ông Budanov cũng xác định một thành tựu quan trọng của tiến trình đàm phán: chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tham gia với vai trò trung gian hòa giải. Ngoài ra, ông Budanov cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner dự kiến sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Kiev, có thể vào tuần tới. Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên từ phía Mỹ, chuyến thăm này mới ở giai đoạn thảo luận và Nhà Trắng vẫn chưa ấn định ngày cụ thể.

Ba vòng đàm phán và quãng lặng vì Trung Đông

Trước đó, Nga, Ukraine và Mỹ đã tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình vào các ngày 23-24/1, 4-5/2 và 17-18/2. Hai vòng đầu tiên diễn ra tại Abu Dhabi, vòng thứ ba tại Geneva. Sau đó, đàm phán bị tạm dừng - cả Moskva lẫn Kiev đều cho rằng nguyên nhân là do Washington chuyển trọng tâm sang cuộc chiến với Iran.

Về diễn biến tài chính liên quan, ông Budanov lưu ý rằng mặc dù giá dầu toàn cầu tăng vọt do chiến tranh Iran đã mang lại cho Nga một khoản tài chính khổng lồ, có thể làm giảm áp lực lên nước này, nhưng điều đó có thể không kéo dài trong bối cảnh có những dấu hiệu giảm leo thang tại Trung Đông.

Đặc phái viên Nga tới Mỹ bàn về kinh tế

Điện Kremlin hôm 10/4 xác nhận rằng đặc phái viên của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, đang có chuyến thăm Mỹ để tham vấn với chính quyền Tổng thống Trump, song phủ nhận chuyến thăm này liên quan đến đàm phán hòa bình Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Ông Dmitriev không dẫn đầu các cuộc đàm phán về giải pháp cho vấn đề Ukraine và điều này không có nghĩa là nối lại đàm phán. Ông Dmitriev đứng đầu nhóm về các vấn đề kinh tế và ông ấy tiếp tục làm việc trong lĩnh vực đó".

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh sắp hết thời gian mà Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga. Biện pháp này được đưa ra từ ngày 12/3, cùng ngày Đặc phái viên Witkoff cho biết ông đã gặp phái đoàn Nga do ông Dmitriev dẫn đầu tại Florida, trong đó hai bên "thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau và nhất trí duy trì liên lạc".

Về lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố, ông Peskov mô tả đây là thỏa thuận "mang tính nhân đạo" và khẳng định Moskva đang tìm kiếm một "nền hòa bình lâu dài, bền vững" chứ không phải lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông Peskov nói rằng hòa bình có thể đạt được ngay lập tức nếu Tổng thống Zelensky đưa ra "quyết định thích hợp và chịu trách nhiệm".

Theo hãng tin AFP ngày 11/4, lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Nga và Ukraine sẽ có hiệu lực đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ. Điện Kremlin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã được chỉ thị "chấm dứt các hoạt động thù địch trên mọi hướng trong thời gian này". Tuy nhiên, Điện Kremlin cũng lưu ý rằng quân đội Nga phải "sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía đối phương".

Đáp lại, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine đã "nhiều lần tuyên bố" sẵn sàng ngừng bắn trong dịp trên và xác nhận Kiev sẽ hành động phù hợp. "Người dân cần một lễ Phục sinh không có mối đe dọa và những bước tiến thực sự hướng tới hòa bình", ông Zelensky nhấn mạnh.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hai bên thực hiện ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo, song lần này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua đang gặp nhiều trở ngại.

Công Thuận/Báo Tin tức và Dân tộc
Chi tiết về số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh của Nga và Ukraine
Chi tiết về số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh của Nga và Ukraine

Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau vi phạm hàng nghìn lần lệnh ngừng bắn, cho thấy nỗ lực tạm dừng giao tranh tiếp tục thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN