Người dân đốt lửa bên đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy do chiến sự tại Jabalia, Dải Gaza ngày 16/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu tại một sự kiện của Ủy ban Do Thái Mỹ ở thủ đô Washington, Đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Trung Đông, ông Steve Witkoff cho biết các đại diện của Israel đang xúc tiến đàm phán giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình này đang đạt được nhiều tiến triển. Israel đang cử một nhóm đại diện đàm phán về vấn đề này. Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại Doha (Qatar) hoặc Cairo (Ai Cập) thông qua vai trò trung gian của Ai Cập và Qatar.
Tuyên bố trên được đưa ra cùng ngày sau khi Hamas thông báo đã đạt được thỏa thuận về việc Israel thả các tù nhân Palestine vốn đã bị trì hoãn trước đó.
Phía Israel vẫn chưa xác nhận việc thả các tù nhân nói trên và chưa bình luận liệu họ có cử phái đoàn tới thảo luận giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn hay không.
Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn được cho là sẽ kết thúc vào ngày 1/3, nhưng các cuộc đàm phán được lên kế hoạch cho phần còn lại của tiến trình vốn dự kiến bắt đầu vào đầu tháng 2 này vẫn chưa bắt đầu. Phía Hamas bày tỏ sẵn sàng thả các con tin Israel "cùng một lúc" trong giai đoạn thứ hai để đổi lấy tất cả tù nhân Palestine mà phía Israel đã bắt giữ.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 25/2 các nguồn tin uy tín cho biết Ai Cập kiên quyết bác bỏ mọi đề xuất liên quan việc nước này tiếp quản Dải Gaza, lưu ý rằng Cairo vẫn giữ quan điểm chỉ có người Palestine mới có trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này. Ai Cập cũng nhấn mạnh đến việc tái thiết Gaza mà không di dời cư dân, đồng thời khẳng định Cairo sẽ không bị lôi kéo vào bất kỳ nỗ lực nào nhằm quản lý Gaza.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid đề xuất Ai Cập sẽ tiếp quản chính quyền Gaza trong ít nhất 8 năm; chỉ huy một “lực lượng gìn giữ hòa bình” quốc tế để “quản lý và tái thiết” Gaza, qua đó đổi lấy việc cộng đồng quốc tế giải quyết các khoản nợ nước ngoài của Ai Cập. Tham gia lực lượng quốc tế này có nhân sự của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước Arab.