Tìm thấy những thi thể đầu tiên vụ lở tuyết tại Pakixtan

Ngày 27/5, Quân đội Pakixtan cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ba thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lở tuyết xảy ra vào ngày 7/4 vừa qua, chôn vùi 140 binh sĩ và sĩ quan thuộc doanh trại quân đội Gayari tại khu vực Kashmir.

 

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường khu vực xảy ra thảm hoạ lở tuyết. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo tin đã đưa, tuyết từ sông băng Siachen trên núi Karakoram thuộc dãy Himalaya đã đổ ập xuống doanh trại nói trên, phong tỏa một khu vực có diện tích 1 km vuông. Công tác cứu hộ đã gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu. Lực lượng tìm kiếm đã phải đào các đường hầm qua lớp băng tuyết dày đặc và tìm thấy ba thi thể tại khu vực gần hiện trường vụ tai nạn.

 

Doanh trại Gayari nằm ngay dưới chân dòng sông băng Siachen, nơi có quân đội của Pakixtan và Ấn Độ đồn trú. Lở đất và tuyết thường xảy ra tại khu vực Kashmir và Himalaya. Tháng 2 vừa qua, lở tuyết cũng đã khiến 16 binh sĩ Ấn Độ đồn trú tại đây thiệt mạng.

 

 

TTXVN/Tin tức

Lở tuyết chôn vùi ít nhất 100 binh sĩ Pakixtan
Lở tuyết chôn vùi ít nhất 100 binh sĩ Pakixtan

Quân đội Pakixtan ngày 7/4 cho biết ít nhất 100 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan cấp tá, đã bị chôn vùi sau khi một trận lở tuyết từ sông băng Siachen trên núi Karakoram thuộc dãy Himalaya, đổ xuống doanh trại của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN