Tìm thấy 12 thỏi vàng trong bụng bệnh nhân

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Ấn Độ đã vô cùng bất ngờ khi tìm thấy trong dạ dày của bệnh nhân 12 thỏi vàng, sau khi người đàn ông này nhập viện với lý do nuốt phải nắp chai nước.

Các bác sĩ đã rất bất ngờ khi tìm thấyvàng trong bụng bệnh nhân.


Người đàn ông 63 tuổi sống tại Delhi, Ấn Độ vào bệnh viện cấp cứu với dấu hiệu đau bụng và nôn ói. Ông ta nói với các bác sĩ rằng mình đã nuốt phải một chiếc nắp chai nước và yêu cầu được phẫu thuật để lấy nắp chai ra.


Tuy nhiên trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã không tìm thấy nắp chai đâu mà thay vào đó là 12 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 33g, trị giá lên tới 23.300 USD (khoảng 490 triệu đồng). Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã phải tra hỏi người đàn ông trên và tịch thu toàn bộ số vàng không rõ nguồn gốc.


Bác sĩ Ramachandran tại bệnh viên Sir Ganga Ram cho hay: “Bệnh nhân này nhập viện ngày 7/4. Chúng tôi đã chụp X-quang vùng bụng cho ông ta nhưng không phát hiện được cái nắp chai nào, thay vào đó là những thỏi vàng nằm chồng lên nhau”.


Tổng cộng có 12 thỏi vàng được lấy ra khỏi bụng người đàn ông Ấn Độ, mỗi thỏi nặng 33g, trị giá khoảng 2.000 USD.


“Nếu số vàng này nằm trong bụng bệnh nhân thêm một vài ngày nữa, chúng sẽ gây xuất huyết trầm trọng, nhiễm trùng máu và thậm chí là thủng ruột”, bác sĩ cho biết thêm.


Ấn Độ vốn nổi tiếng là một quốc gia có nhu cầu tiêu thụ, tích trữ vàng lớn nhất thế giới và đang phải đối phó với nạn buôn lậu vàng cực kỳ nghiêm trọng. Chính phủ nước này đã 3 lần tăng thuế nhập khẩu đối với thứ kim loại quý này nhằm nâng giá bán, nhằm khiến người dân kìm hãm lại thói quen tích trữ vàng.



Hoàng Trang

Điều nghịch lý của tầng lớp trung lưu Ấn Độ
Điều nghịch lý của tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Khác hẳn với Mỹ và phương Tây, nơi tầng lớp trung lưu chia sẻ nhiều lợi ích chung, tầng lớp trung lưu Ấn Độ có lợi ích khác biệt và bị phân chia sâu sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN