Tiểu hành tinh bay với vận tốc hơn 35.000km/h áp sát Trái Đất

Trái Đất vừa chứng kiến vụ tiểu hành tinh 2019 TA7 áp sát ở điểm cực gần với vận tốc di chuyển lên đến hơn 35.000km/h.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Pixabay

Đài truyền hình RT (Nga) đưa tin tiểu hành tinh 2019 TA7, rộng chừng 34 mét, vừa bay qua Trái Đất vào lúc 6h53 ngày 14/10 giờ miền Đông của Nga, tức 10h53 cùng ngày giờ Việt Nam.

Các nhà thiên văn học tại Phòng thí nghiệm Phản lực của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã quan sát được “hành tung” của khối thiên thạch trên từ đầu tuần trước. Họ cho biết “vị khách vũ trụ” này ước tính rộng khoảng 34 mét, nằm trong số các tiểu hành tinh vừa được phát hiện bay gần hành tinh của chúng ta trong những ngày qua. 

Thiên thạch này quay quanh quỹ đạo Mặt Trời theo chu kỳ 240 ngày và bay qua Trái Đất khoảng mỗi năm một lần. Tuy nhiên, lần bay sát ngày 14/10 sẽ là cú tiếp cận gần nhất của nó trong 115 năm nay, với khoảng cách chỉ còn khoảng 1.500km.

Giới chuyên gia nhiều lần cảnh báo hành tinh của chúng ta không có khả năng đối phó nếu có một hành tinh lao xuống bề mặt. Trên thực tế, Liên hợp quốc đã lập ra Ngày Tiểu hành tinh Thế giới (30/6) để nâng cao nhận thức về nguy cơ này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nổ tung tiểu hành tinh để chắn Mặt Trời, hạ nhiệt cho Trái Đất
Nổ tung tiểu hành tinh để chắn Mặt Trời, hạ nhiệt cho Trái Đất

Kết quả nghiên cứu công bố ngày 18/9 chỉ ra Trái Đất rơi vào kỷ Băng hà cách đây 470 triệu năm sau khi một tiểu hành tinh nổ tung, tạo ra bức màn mây bụi khổng lồ chắn ánh nắng Mặt Trời. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN