Trong điều kiện mới của sự chuyển hướng sang phương Đông, Nga mong muốn tích cực phát triển quan hệ thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế với ASEAN. Triển vọng tăng cường hơn nữa hợp tác kinh doanh gắn liền với việc hợp tác chung trong các lĩnh vực quan trọng như năng lượng và giao thông vận tải, y tế và du lịch, chuyển đổi số, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là kết luận tại phiên thảo luận chuyên đề Nga-ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10, diễn ra mới đây tại Vladivostok.
Theo phóng viên TTXVN từ Nga, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Nga Sergey Katyrin trong vai trò người điều phối phiên thảo luận đã chỉ ra rằng, ASEAN với 10 quốc gia thành viên là một trong những khu vực phát triển năng động nhất hiện nay, thu hút sự chú ý của tất cả các nền kinh tế hàng đầu. Đây cũng là khu vực có dân số lớn thứ ba thế giới với gần 680 triệu người, nền kinh tế đang phát triển ổn định.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Quản trị của ngân hàng Sberbank của Nga, ông Alexander Vedyakhin cho biết, theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế số của Đông Nam Á hiện đã vượt quá 200 tỷ USD và có khả năng đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Đây là những con số rất lớn, và trên thực tế, đây là một thị trường rất lớn và đầy hứa hẹn cho tất cả các bên tham gia.
Tại phiên thảo luận, ông Sholban Kara-ool, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) thuộc Quốc hội Liên bang Nga, cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước ASEAN đã tăng 5,8%. Kể từ năm 2015, thương mại song phương đã tăng khoảng 70%. Và xét về vị trí địa lý thì hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương là tiềm năng phát triển cho khu vực Viễn Đông.
Đồng tình với quan điểm trên, Thứ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Lim Phanpearak cũng cho rằng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, quan hệ ngoại giao giữa Liên bang Nga và các nước Đông Nam Á đang không ngừng phát triển, vươn lên tầm cao mới. Đặc biệt, hợp tác kinh tế và thương mại giữa các nước châu Á và Liên bang Nga đang chứng kiến sự tăng trưởng liên tục.
Tuy nhiên, các bên tham gia thảo luận cũng thừa nhận những rào cản đáng kể trong hợp tác do các biện pháp trừng phạt và hạn chế của phương Tây, nhất là trong lĩnh vực logistics, bảo hiểm và khả năng tiếp cận tài chính quốc tế.
Một trong những vấn đề được tập trung thảo luận sâu là tạo ra các kênh thanh toán mới để mở rộng quan hệ thương mại giữa Nga và ASEAN. Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nga-ASEAN, ông Ivan Polyakov cho biết hiện nay các bên đã thực sự tìm thấy một loạt các cơ chế thanh toán bền vững mà không có bất kỳ hạn chế và chậm trễ đáng kể nào.
Tại phiên thảo luận, ngân hàng Sberbank đã giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo GigaChat giúp hỗ trợ chủ quyền quốc gia trong không gian mạng. Theo phía Nga, GigaChat là một trong số ít mô hình trên thế giới có thể được cài đặt và tùy chỉnh riêng cho từng quốc gia. Vì không phụ thuộc vào nền tảng đám mây đặt ngoài lãnh thổ của Nga, GigaChat có thể được cung cấp cho bất kỳ quốc gia ASEAN nào, được huấn luyện về tất cả các đặc điểm quốc gia, ngôn ngữ quốc gia, văn hóa và truyền thống liên quan.
Ông Nikita Kondratyev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương và Các dự án đặc biệt thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga, cho biết, phát triển các khu vực thương mại tự do là định hướng rất quan trọng của bộ này. Hiện phía Nga đang hợp tác với Việt Nam và đã hoàn tất hợp tác với Indonesia, tiến tới mở rộng ra nhiều nước khác trong ASEAN.